Đã bắt được nghi phạm trong vụ sát hại 2 mẹ con ở xã Minh Tân

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay trong đêm 25/2, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Phú Xuyên đã bắt được Phạm Văn Đ. (SN 1985) là đối tượng tình nghi số 1 sát hại mẹ con bà Đỗ Thị L. ở Đội 13, thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân.

Hiện trường vụ án mạng gây ra cái chết cho 2 mẹ con bà Đỗ Thị L.
Hiện trường vụ án mạng gây ra cái chết cho 2 mẹ con bà Đỗ Thị L.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Phú Xuyên cho biết, chỉ trong 3 ngày sau khi sát hại bà Đỗ Thị L. (SN1933) và con gái Phạm Thị T. (SN 1965) ở Đội 13, thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, đối tượng tình nghi số 1 Phạm Văn Đ. đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cũng ngay trong đêm 25/2, sau 3 ngày tích cực truy tìm hung thủ, lần mò từng mạnh mối, các điều tra viên đã bắt và di lý đối tượng Phạm Văn Đ. về đến trụ sở Công an huyện Phú Xuyên để củng cố hồ sơ tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật.

Cùng theo thông tin từ cán bộ địa phương Phú Xuyên cho biết, bước đầu cơ bản xác định do mâu thuẫn cá nhân trong gia đình, hàng xòm với nhau khiến Phạm Văn Đ. thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân là người sống cùng trên thửa đất, chung sân, chung cổng đã sát hại mẹ con bà Đỗ Thị L.

Nghi phạm Phạm Văn Đức
Nghi phạm Phạm Văn Đức

Trước đó, qua khám nghiệm hiện trường trong buổi chiều 23/2, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của “Ban Chuyên án” đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến bà Đỗ Thị L. (SN1933) và con gái Phạm Thị T. (SN 1965) ở Đội 13, thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân tử vong.

Thời điểm khám nghiệm hiện trường, khu vực trên giường có nhiều vết máu. Bước đầu củng cố hồ sơ, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của “Ban Chuyên án” thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP và Công an  Phú Xuyên xác định nghi phạm số 1 là người cùng địa phương.

Qua trinh sát và điều tra xác định, ngay sau khi gây án, nghi phạm số 1 của vụ trọng án gây ra cái chết cho 2 mẹ con bà Đỗ Thị L. (SN1933) và con gái Phạm Thị T. (SN 1965) ở Đội 13, thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Những ngày qua, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã tỏa đi các hướng, gấp rút lần mò từng manh mối với quyết tâm sớm truy tìm cho bằng được nghi phạm số 1 liên quan đến vụ trọng án gây ra cái chết cho 2 mẹ con bà Đỗ Thị L.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, trưa 23/2, người dân xã Minh Tân phát hiện 2 người phụ nữ là cụ bà bà Đỗ Thị L. (SN1933) và con gái Phạm Thị T. (SN 1965) tử vong bất thường nằm trên giường ở nhà riêng. Tại hiện trường, xung quanh 2 nạn nhân có nhiều vết máu và được nghi bị sát hại.

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an xã và UBND xã tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Phía Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Phú Xuyên cũng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng với các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra để xác định nguyên nhân và truy tìm hung thủ gây án.

UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống và lo hậu sự sau khi lực lượng chức năng bàn giao thi thể cho gia đình. Đồng thời, tuyên truyền để Nhân dân không hoang mang và ổn định tình hình. Đến chiều 24/2, việc lo hậu sự cho 2 mẹ con bà Đỗ Thị L. cũng đã được hoàn tất.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần