Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đã có 107 trường hợp tử vong vì nhiễm virus Corona

Kinhtedothi - Tính đến ngày 28/1, thế giới đã ghi nhận 4.581 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (nCoV), trong đó có 107 trường hợp tử vong.
Tối 28/1, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) có báo cáo về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.
 Nhiều trạm quân y được thiết lập tại vùng dịch Vũ Hán để điều trị các trường hợp nhiễm virus corona. Ảnh: AFP
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 18 giờ ngày 28/1, trên thế giới đã ghi nhận 4.581 trường hợp mắc chủng mới của virus corona, trong đó tại Trung Quốc có 4.409 trường hợp mắc tại 30 tỉnh/TP. Hiện đã có 107 trường hợp tử vong do nCoV tại lục địa Trung Quốc. Trong đó, 100 trường hợp tử vong tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, 7 trường hợp tử vong tại các tỉnh/TP khác. So với ngày 27/1, số ca mắc tăng 1.677 trường hợp, số tử vong tăng 27 trường hợp.
Các nước khác trên thế giới, phát hiện thêm 3 nước có trường hợp dương tính với nCoV là Srilanka (1), Campuchia (1) và Bờ biển Ngà (1).
Ngoài Trung Quốc, 18 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc bệnh: Thái Lan (8 trường hợp), Australia (5), Singapore (5), Mỹ (5), Nhật Bản (4), Malaysia (4), Hàn Quốc (4), Pháp (3), Việt Nam (2), Campuchia (1), Canada (1), Đức (1), Bờ Biển Ngà (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Hong Kong - Trung Quốc (8), Macau - Trung Quốc (6), Đài Loan - Trung Quốc (5).
Tại Việt Nam, hiện có 29 trường hợp được cách ly theo dõi và điều trị. Trong đó, tại miền Bắc có 24 trường hợp, miền Trung và Tây Nguyên không có trường hợp nào, miền Nam có 5 trường hợp.
Trong 29 trường hợp, có 27 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm; 2 trường hợp người Trung Quốc đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe ổn định. Trong đó, người con đã xét nghiệm lại âm tính với nCoV, còn người cha mặc dù bị bệnh mạn tính nhưng tình hình tiến triển tích cực. Kết quả này cho thấy, ngành Y tế Việt Nam hoàn toàn có khả năng điều trị thành công các ca bệnh nhiễm nCoV. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện phác đồ điều trị phù hợp với các trường hợp nghi nhiễm.
Bộ Y tế tiếp tục triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Bộ Y tế tiếp tục tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi lần 4 ngày 28/1/2020 (mùng 4 Tết) do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.
Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng 19003228 để tiếp nhận các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.
Bộ Y tế liên tục cập nhật, chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và đăng trên website của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Cục Y tế dự phòng (vncdc.gov.vn) để có các khuyến cáo phù hợp chuyển tải tới cộng đồng.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tôn vinh 113 người hiến máu tiêu biểu

Hà Nội tôn vinh 113 người hiến máu tiêu biểu

13 Jun, 03:32 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Hà Nội tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025, tri ân 113 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, nguy cơ mất thính lực

Thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, nguy cơ mất thính lực

13 Jun, 09:35 AM

Kinhtedothi - Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya, tắm đêm, uống rượu bia, ăn uống thất thường, tiếp xúc với tiếng ồn lớn hoặc sử dụng tai nghe với âm lượng quá cao trong thời gian dài đều có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến điếc đột ngột.

Bài cuối: Đòn bẩy chiến lược cho sức khỏe quốc gia

Bài cuối: Đòn bẩy chiến lược cho sức khỏe quốc gia

12 Jun, 08:01 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, béo phì và tim mạch ngày càng gia tăng, tiêu thụ đồ uống có đường đang trở thành mối quan tâm lớn của ngành y tế và xã hội. Một trong những giải pháp được đánh giá là hiệu quả, bền vững và đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công là việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này.

Bài 2: Gánh nặng chi phí y tế

Bài 2: Gánh nặng chi phí y tế

11 Jun, 06:24 PM

Kinhtedothi - Việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường là sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, tăng huyết áp, béo phì và bệnh tim mạch. Những căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như kéo theo chi phí y tế khổng lồ, tác động có hệ thống đến ngành y tế và bền vững của nền kinh tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ