Đa dạng sân chơi Hè bổ ích cho thiếu nhi
Kinhtedothi – Cùng với những sân chơi khám phá văn hóa, nghệ thuật, nhiều hoạt động thể thao, rèn luyện kỹ năng sống cũng được tổ chức nhằm mang lại mùa Hè ý nghĩa và bổ ích cho trẻ em.
Hành trình khám phá di sản văn hóa
Cứ mỗi mùa Hè đến là câu chuyện tìm chỗ vui chơi cho con trẻ lại khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Làm sao để tìm được địa điểm cho con vừa vui chơi an toàn, hấp dẫn nhưng lại bổ ích là vấn đề không dễ dàng.
Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều bảo tàng, khu di tích, nhà văn hóa… đã tổ chức các hoạt động khám phá văn hóa, di sản bổ ích cho trẻ em. Đơn cử trong dịp Hè này, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Phòng Khám phá dành cho trẻ em ở tầng 1 tòa Cánh diều luôn thu hút đông đảo trẻ em tới tham quan, vui chơi.

Trẻ chơi ô ăn quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Tại đây, trẻ sẽ được tham gia hóa thân thành các nhân vật trong nghệ thuật múa rối tay, giúp các em phát triển trí tưởng tượng và cảm xúc. Bên cạnh đó là những hoạt động thú vị như thử trang phục dân tộc, nâng cao hiểu biết văn hóa; chơi ô ăn quan, chơi chuyền, sang sông; cùng đoán hạt ngũ cốc; khám phá Việt Nam và Đông Nam Á qua màn ảnh, tương tác công nghệ.
Không những vậy, không gian hoạt động, các hiện vật trưng bày và các trang thiết bị của Phòng Khám phá được thiết kế, trang bị mới lạ, độc đáo, rất thích hợp cho trẻ em. Chị Tạ Thanh Nga, quận Ba Đình đưa cô con gái 4 tuổi đến đây vui chơi chia sẻ: “Khi được hòa mình trong các hoạt động khám phá văn hóa, con rất vui và học được nhiều điều mới mẻ. Về đến nhà con vẫn tíu tít kể chuyện ở bảo tàng với bố mẹ”.
Trước đó, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng đặc biệt thu hút các em nhỏ với chương trình "Khám phá di sản các nước" gồm các hoạt động như xem múa rối nước, nặn gốm cùng các nghệ nhân Bát Tràng, mặc thử hanbok, chơi trò chơi dân gian Hàn Quốc… Đây là dịp để các em nhỏ vui chơi thỏa thích, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, khám phá nét đẹp văn hóa của Việt Nam và các nước.

Các em nhỏ học tô tranh Đông Hồ tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.
Em Nguyễn Bảo Kiên, 13 tuổi, Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy chia sẻ: “Đến Bảo tàng Dân tộc học cùng bố mẹ, con được xem múa rối nước, làm tranh gốm và chơi một số trò chơi dân gian các nước. Con thấy chương trình rất hấp dẫn, thú vị, giúp chúng con đến gần hơn với văn hóa của Việt Nam và các nước trên thế giới”.
Tại Bảo tàng Hà Nội, trong dịp cuối tuần, góc nhỏ của thầy đồ luôn thu hút những bước chân dừng lại, trong đó có nhiều em nhỏ. Mực đen, giấy đỏ, nét chữ mềm mại như thổi hồn vào từng điều ước. Không chỉ là một hoạt động văn hóa, “cho chữ” còn là cách người xưa gửi gắm tri thức, đạo lý và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Tham gia hoạt động này, trẻ sẽ cảm nhận được nét đẹp văn hóa hiếu học của người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung. Từ đó thêm quyết tâm phấn đấu học tập thật tốt để đạt kết quả cao.
Đáng chú ý, ngày 13/6 vừa qua, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Kid Witness News 2025 - “Qua ống kính trẻ thơ”. Tại sự kiện, học sinh thuộc 16 nhóm làm phim từ 10 – 18 tuổi đã được khám phá không gian văn hóa - lịch sử của Bảo tàng Hà Nội, tham gia các hoạt động ngoại khóa sáng tạo và rèn luyện kỹ năng.

Góc thầy đồ tại Bảo tàng Hà Nội thu hút các em nhỏ.
Đặc biệt, các bạn trẻ đã có cơ hội giao lưu diễn xuất cùng NSND Lan Hương và NSƯT Tú Oanh – hai gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam. Buổi trò chuyện ấm áp, truyền cảm hứng đã mang đến cho các nhóm làm phim trẻ nhiều bài học thực tế, những chia sẻ nghề nghiệp chân thành và nguồn năng lượng tích cực để theo đuổi đam mê.
Trong khi đó, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có chương trình “Chạm vào nắng Hè”. Đây là chuỗi chương trình của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dành riêng cho "khối nghỉ Hè" 2025 với các hoạt động như làm thiệp xinh giấy đó, trang trí túi giấy, trang trí quạt lá đề…
Rèn luyện kỹ năng sống
Mùa Hè năm 2025, Cung Thiếu nhi Hà Nội tiếp tục tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt Hè đa dạng, hấp dẫn dành cho thiếu nhi Thủ đô và các tỉnh lân cận. Đây là sân chơi bổ ích, nơi các em được học tập, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và có một mùa Hè thật ý nghĩa.
Trong đó, các lĩnh vực đào tạo tại câu lạc bộ Hè gồm nghệ thuật – mỹ thuật, thể dục – thể thao; giáo dục tổng hợp: văn, toán, tin học, ngoại ngữ và nhiều môn học bổ trợ cho việc học chính khóa. Đối tượng tham gia là các em thiếu nhi từ 4 - 15 tuổi đang sinh sống tại Hà Nội và các khu vực lân cận.

Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động Hè hấp dẫn cho thiếu nhi.
Đặc biệt, các lớp câu lạc bộ bán trú Hè cũng được tổ chức dành cho các bậc phụ huynh mong muốn con có môi trường học tập, rèn luyện và sinh hoạt trọn ngày trong kỳ nghỉ Hè, giúp cân bằng giữa học – chơi – nghỉ ngơi an toàn, khoa học. Theo đó, câu lạc bộ bán trú Smartkids được mở từ 2/6 – 31/7 dành cho trẻ từ 6 – 12 tuổi với chủ đề “Mùa Hè đam mê – Vượt qua thử thách” mang đến sân chơi bổ ích, phát triển toàn diện kỹ năng, thể chất, tư duy cho trẻ em, giúp các em học tập chủ động, sáng tạo, ứng dụng kiến thức vào thực tế.
Tham gia câu lạc bộ, trẻ được đào tạo chơi bóng rổ để rèn luyện thể chất và tinh thần đồng đội; học võ thuật để tự vệ; chơi cờ vua rèn luyện tư duy logic, phát triển trí tuệ; học kỹ năng sinh tồn. Ngoài ra còn nhiều sân chơi nghệ thuật khác như các lớp dạy mỹ thuật sáng tạo, bóng bay nghệ thuật, âm nhạc, MC, bé làm thợ mộc… cũng thu hút các em nhỏ tham gia.
Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức cho biết, với phương châm giáo dục “đặt thiếu nhi làm trung tâm”, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, ngoài trời, giao lưu giúp các em nhỏ phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Anh Nguyễn Ngọc Quyền – giáo viên dạy bơi tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng cùng học viên nhí trong khóa học mùa Hè.
Một trong những vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh và nhà quản lý lo ngại là vấn nạn đuối nước ở trẻ em. Theo thống kê của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng 1.900 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam cao gấp 8 lần so với các nước có thu nhập cao. Mùa Hè là thời gian cao điểm xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em.
Trước tình hình đó, trong dịp Hè, nhiều bậc phụ huynh thường cho con đến các lớp học bơi nên các trung tâm dạy bơi, bể bơi trên địa bàn Hà Nội thường khá đông em nhỏ. Anh Nguyễn Ngọc Quyền – giáo viên dạy bơi tại một bể bơi trên địa bàn thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng cho biết, mỗi ngày, bể nhận dạy cho 50 – 70 học viên là trẻ em.
“Trẻ em nghỉ Hè, tham gia các lớp học bơi không chỉ rèn luyện kỹ năng bơi lội, giảm nguy cơ đuối nước mà còn giúp tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe, chiều cao và thể lực cho trẻ. Đặc biệt, học bơi cũng là một hình thức giải trí lành mạnh, giúp trẻ tránh xa thiết bị điện tử, điện thoại thông minh trong mùa Hè nghỉ học. Thật mừng là ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến đào tạo kỹ năng sống cho con” – anh Nguyễn Ngọc Quyền chia sẻ.

Giới thiệu hơn 300 cuốn sách hay dành cho thiếu nhi
Kinhtedothi - Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề sách thiếu nhi mang tên “Sách hay – Hè vui”.

Hà Nội: sôi động chương trình văn hóa, nghệ thuật Hè cho thiếu nhi
Kinhtedothi – Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay rơi vào cuối tuần, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ thiếu nhi được tổ chức, hứa hẹn mang đến cho các em những “bữa tiệc” nghệ thuật hấp dẫn cùng những tiếng cười sảng khoái.

Những thiếu nhi tiêu biểu sẽ là những “sứ giả” truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ trẻ Việt Nam
Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi cháu có mặt tại đây là một câu chuyện đẹp, là minh chứng sống động cho ý chí, nghị lực và phẩm chất yêu nước, nhân ái và ý chí vươn lên mạnh mẽ của tuổi thơ Việt Nam.