Đà Nẵng: Bảo đảm an toàn cháy nổ dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế 2018

Hà Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP vừa cho biết đã có các biện pháp bảo đảm an toàn cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 sắp tới.

 Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng kéo dài trong 2 tháng từ 30/4 đến 30/6
Theo đó, tại các khu vực khán đài có niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi dễ thấy, dễ quan sát; có biển chỉ dẫn thoát nạn tại các khu có quy định về bảo đảm an toàn PCCC trong việc sử dụng nguồn lửa, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.
Bên cạnh đó, Cảnh sát PCCC còn trang bị các bình chữa cháy xách tay tại các khu vực sân khấu, hậu trường, máy phát điện (mỗi vị trí ít nhất 2 bình) và bố trí phân tán khu vực khán đài (khoảng 75m2/bình), cũng như cấm tuyệt đối không đưa xăng, dầu, khí gas và các chất nguy hiểm cháy, nổ khác vào khu vực khán đài.

Các bãi giữ gần khu vực bắn pháo hoa cũng phải bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC, sắp xếp theo hàng lối, bố trí bình chữa cháy, nhân viên giữ xe ứng trực thường xuyên, phân tán, niêm yết biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc.

Các khu vực sự kiện (bãi bắn, sân khấu, khán đài...), huấn luyện kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này nhằm nâng cao khả năng xử lý tốt các tình huống, sự cố cháy nổ ngay khi phát sinh…

Song song đó, sẽ tập trung kiểm tra hệ thống điện, việc bố trí phương tiện âm thanh, ánh sáng, màn hình chiếu, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại khu vực sân khấu, khán đài. Tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên loa phát thanh để nhắc nhở du khách nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm công tác PCCC. Trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại khán đài chính, nếu sử dụng pháo hoa, pháo sáng sân khấu để minh họa, quảng bá phải có giải pháp đề phòng cháy lan…

Ngoài ra, Cảnh sát PCCC còn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người ở tình huống cháy phức tạp nhất cho đêm diễn ra bắn pháo hoa.