Đà Nẵng: Bắt nhiều “ổ” cá độ bóng đá

Khánh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự mùa World Cup, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; qua đó vừa phát hiện, bắt nhiều “ổ” cá độ bóng đá.

Khoảng 22 giờ ngày 6/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà bất ngờ kiểm tra quán cà phê không tên tại tổ 91, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà do ông Trần Văn Thống (SN 1976) làm chủ, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Duy Khương (1982, trú cùng địa phương) đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho những người chơi. Lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường 1 quyển sổ ghi cá độ trong ngày 6-7 và nhiều tang vật liên quan đến việc ghi cá độ.
 Các đối tượng trong vụ cá độ tại quán cà phê tại tổ 91, phường An Hải Bắc bị tạm giữ hình sự. 
Ban đầu, Khương khai từ cuối tháng 6/2018 đã cùng đối tượng tên Tèo (chưa xác định nhân thân) thỏa thuận về việc ghi cá độ bóng đá cho người chơi để hưởng hoa hồng. Sau đó, Khương được Tèo cung cấp 1 tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng “Bong88.com”, trong tài khoản có sẵn 1.000 yên tiền ảo (khoảng 25 triệu đồng). Nếu có người cá độ, Khương nhập trực tiếp số tiền vào tài khoản trên để hưởng hoa hồng 1%. Trận Pháp-Uruguay ở vòng tứ kết (ngày 6/7), Khương đã ghi cá độ cho 17 người chơi với tổng số tiền cá cược là 38,8 triệu đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 25 triệu đồng, 1 tivi, 11 ĐTDĐ, 1 tịch ghi cá độ bóng đá ngày 6-7, 1 sổ ghi cá độ.

Công an quận Sơn Trà đã làm rõ hành vi tham gia cá độ bóng đá của 12 người là: Dương Đình Tân (SN 1992, quê Điện Bàn, Quảng Nam) 1 triệu đồng; Nguyễn Hồng Nam (SN 1992) 50 ngàn đồng; Ngô Văn Quốc (SN 1984) 150 ngàn đồng; Hồ Văn Nam (SN 1999) 100 ngàn đồng; Đoàn Văn Nam (SN 1979, đều trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 1,5 triệu đồng; Đinh Đức Tiếp (SN 1981, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) 100 ngàn đồng; Trần Văn Mai (1978, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) 1 triệu đồng; Lê Nhất Tuấn (SN 1982, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) 1 triệu đồng; Huỳnh Phước Bình (SN 1992, trú phường An Hải Bắc) 1 triệu đồng; Đặng Trùng Dương (SN 1979, trú phường Mân Thái) 15 triệu đồng; Phạm Văn Pháp (SN 1981, trú phường An Hải Bắc) 1 triệu đồng; Phạm Văn Chánh (SN 1978, trú phường An Hải Bắc) 5 triệu đồng. Ngoài ra Khương còn ghi cá độ cho 5 người khác nhưng chưa xác định được nhân thân lai lịch.

Cũng trong tối 6/7, qua tuần tra kiểm soát, Cảnh sát hình sự CAQ Sơn Trà bắt quả tang trước nhà số 7 đường Nại Thịnh 2 thuộc phường Nại Hiên Đông một đối tượng đang ghi tỉ số hai trận tứ kết World Cup diễn ra đêm 6/7 và rạng sáng 7/7, thu giữ tang vật là 1 tivi, 1 tịch ghi cá độ.

Cùng thời điểm, một tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phát hiện nhóm đối tượng ghi cá độ tại công viên góc ngã ba đường Nại Thịnh 2 và Nại Thịnh 1 thuộc phường Nại Hiên Đông. Tổ tuần tra đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm 2 tịch ghi cá độ, 1 cuốn vở. Tại trụ sở Công an quận, Đỗ Tấn Tùng (SN 1986, trú tổ 21, phường Nại Hiên Đông) khai là người ghi độ; Mai Xuân Hoài (SN 2003, trú phường An Hải Bắc) là người tham gia cá độ trận Pháp-Uruguay; Dương Văn Hùng (SN 1977, trú phường Nại Hiên Đông) là người ghi các kèo.

Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã ra lệnh tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ cá độ tại quán cà phê ở phường An hải Bắc để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc, tham gia cá độ với số tiền lớn, gồm: Trần Duy Khương, Phạm Văn Chánh, Đặng Trùng Dương. Riêng 2 vụ ở phường Nại Hiên Đông, do tính chất nhỏ lẻ, cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý hành chính các đối tượng.