Đà Nẵng: Ca Covid-19 cộng đồng tăng cao, có phường 23 F0 trong ngày

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/12, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận số ca Covid-19 tăng cao với 169 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, phường Hòa Khánh Nam phát hiện đến 23 F0 cộng đồng qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày 8/12, TP ghi nhận 169 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó gồm 17 ca cách ly tập trung, 60 ca cách ly tại nhà, 23 ca trong khu phong tỏa và 69 ca chưa cách ly (cộng đồng).
Nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho một hộ gia đình trong vùng nguy cơ cao. 
Đáng chú ý trong 69 ca cộng đồng có 1 ca là dân quân tham gia phòng chống dịch UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu); 2 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Hòa Khánh; 23 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu); 6 ca đại diện hộ gia đình phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu); 10 ca đại diện hộ gia đình phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).
1 ca là nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu; 1 ca là tội phạm do Công an quận Thanh Khê quản lý về từ Đồng Nai, được BV 199 xét nghiệm; 1 ca lấy mẫu tại Công ty UAC.
Cộng dồn từ ngày 16/10/2021 đến nay Đà Nẵng ghi nhận 2.007 ca mắc Covid-19, trong đó 153 ca về từ ngoại tỉnh.
Trong 12 điểm nóng lây nhiễm Covid-19 hiện được xác định trên địa bàn, ngoài chợ Hòa Khánh, đáng chú ý có Công ty Thuận Phước. Công ty này ghi nhận đến 19 F0 liên quan trong ngày 8/12, tổng đến nay là 70 ca. Hiện có 3.000 người làm việc tại công ty này.  
Hiện nay, toàn Đà Nẵng có 230 điểm đang phong tỏa cứng, 17 cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly tập trung 642 người.
7/7 quận, huyện tại Đà Nẵng ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng gồm: Quận Liên Chiểu (74 ca), quận Sơn Trà (15 ca), huyện Hòa Vang (12 ca), quận Thanh Khê (10 ca), quận Cẩm Lệ (4 ca), quận Hải Châu (3 ca), quận Ngũ Hành Sơn (2 ca).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần