Đà Nẵng cách ly 21 người, theo dõi 783 người tại các khu cách ly tập trung

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến thời điểm này, Đà Nẵng đang theo dõi cách ly 21 người nghi mắc Covid-19. Ngoài ra, có 783 người đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung.

Trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ.
Sáng 2/3, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn TP vừa ghi nhận 3 trường hợp người Việt Nam; đồng thời cho xuất viện 2 trường hợp (1 người Việt, 1 người Canada) nghi ngờ mắc Covid-19; thêm 5 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Tính đến 8 giờ ngày 2/3, tại TP Đà Nẵng không phát hiện trường hợp nào nhiễm virus​ Covid-19. Hiện có 21 người (19 người Việt, 2 nước ngoài) đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Phổi (12 người) và Bệnh viện 199 (9 người). Hiện tại sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.
Ngoài ra, giám sát tại cộng đồng 19 trường hợp; tất cả đều có sức khỏe bình thường.
Đến nay, Đà Nẵng đã cách ly theo dõi 205 người nghi mắc Covid-19, trong đó đã cho ra viện 184 người. Tổng cộng có 148 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Chuẩn bị bữa cơm tươm tất cho những người đang theo dõi trong khu cách ly tập trung ở Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. 
Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, hiện các khu cách ly tập trung trên địa bàn đang theo dõi 783 trường hợp.
Cụ thể, 272 người tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ; 270 người tại Trường Quân sự Quân khu 5; 179 người tại Trường Quân sự - Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng; 31 người tại Bệnh viện Phổi; 31 người tại Bệnh viện 199.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần