Đà Nẵng: đảm bảo mặt bằng sạch để xây dựng trường học mới tại các xã biên giới
Kinhtedothi - Để đảm bảo tiến độ xây dựng trường học tại các xã biên giới, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu địa phương cần rà soát nguồn gốc đất, giải quyết dứt điểm những vướng về giải phóng mặt bằng.
TP Đà Nẵng dự kiến chi khoảng 740 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú, bán trú kiên cố, hiện đại tại 6 xã biên giới đất liền, nhằm giải quyết triệt để tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và tạo điều kiện học tập công bằng cho học sinh vùng cao.
Các trường học tập trung tại xã A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn (thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) và 3 xã Đắc Pring, La Dêê, La Êê (thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ). Đa số các trường đều thiếu phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ; hạ tầng kỹ thuật, thiết bị dạy học còn thiếu thốn; địa hình hiểm trở, đường sá xa xôi, sạt lở thường xuyên vào mùa mưa, khiến việc đến trường của học sinh vô cùng gian nan và nguy hiểm.

Phần lớn các trường thuộc xã biên giới đều nằm những vị trí có nguy cơ sạt lở, điều kiện sinh hoạt khó khăn.
Ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra nhiều ngày tại các xã vùng biên giới để chỉ đạo nhằm chuẩn bị cho công tác xây dựng trường mới. Tại xã Tây Giang, địa phương dự kiến xây mới một trường nội trú tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) trên khu đất của thôn Ahu, xã Tây Giang, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 600 học sinh nội trú trên diện tích 12.000 m2 với dự tính kinh phí 100 tỷ đồng.
Dự kiến phương án cải tạo, nâng cấp và mở rộng diện tích trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã A Tiêng (cũ) để làm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS A Tiêng. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng mới các phòng học, nhà ăn, sân chơi bãi tập, khối phục vụ sinh hoạt nội trú cho học sinh.
Đối với xã A Vương sẽ thành lập trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS A Vương trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH Bhalêê, trường Phổ thông dân tộc bán trú TH xã A Vương và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc. Đề xuất địa điểm vị trí điểm trường: thôn Azứt, xã A Vương.
Tại xã Hùng Sơn dự kiến xây mới trường nội trú TH&THCS xã Hùng Sơn, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng hơn 500 học sinh nội trú. Dự kiến tên trường mới là trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Hùng Sơn. Địa phương tiếp tục khảo sát các khu vực lân cận, thuận lợi giao thông để xây dựng khu chức năng, nhà ở cho giáo viên…

Đoàn công tác dự kiến sẽ đi kiểm tra trong 3 ngày để có những chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng trường mới.
Để có thể đưa ra các giải pháp và đề xuất phù hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho rằng các địa phương cần chủ động và sớm có những khảo sát, rà soát và báo cáo chi tiết về số lượng học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất cũng như nhu cầu sử dụng. Địa phương cũng phải tính toán làm sao để phù hợp với nhu cầu phát triển của các trường học.
Song song, ông Trần Anh Tuấn yêu cầu các xã phải khẩn trương rà soát, kiểm tra để lựa chọn vị trí xây dựng trường mới đảm bảo an toàn, thuận lợi đi lại và sinh hoạt cho giáo viên, học sinh. Đây là phương án ưu tiên nhằm tránh những nơi có nguy cơ sạt lở cao.
“Công tác xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu đất đai cũng rất quan trọng. Làm tốt khâu này sẽ đảm bảo quá trình giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch được nhanh hơn để thi công đúng tiến độ” - ông Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ dự án chống xói lở bờ biển Hội An
Kinhtedothi - TP Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Đà Nẵng: hướng đến vị thế mới trong bản đồ kinh tế khu vực
Kinhtedothi - Chiều 1/8, tại phường Bàn Thạch, Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, mở ra giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải tinh gọn, chuyên nghiệp, vận hành hiệu quả và đồng bộ.

Các địa phương tại Đà Nẵng tổng lực dập dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Nhiều địa phương như xã Thăng Bình, Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà đang triển khai các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, tuyên truyền… để sớm dập dịch tả lợn châu Phi.