Các địa phương tại Đà Nẵng tổng lực dập dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Nhiều địa phương như xã Thăng Bình, Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà đang triển khai các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, tuyên truyền… để sớm dập dịch tả lợn châu Phi.
Nguy cơ lan rộng
Giữa tháng 7, xã Thăng Bình nhận được thông tin về đàn heo của hộ ông Trịnh Tấn Anh (thôn Quý Thạnh) bị bệnh nghi là dịch tả lợn châu Phi. Phòng Kinh tế xã đã cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã kiểm tra và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về xét nghiệm, kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thời gian qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng.
UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cùng với tổ hỗ trợ tiêu huỷ động vật bị dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác hỗ trợ vận chuyển, tiêu huỷ đàn lợn chết do dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan, gây ô nhiễm môi trường.
Tính đến ngày 31/7, xã Thăng Bình có 15 thôn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi với 70 hộ; số lượng lợn chết và thực hiện tiêu huỷ là 165 con (59 lợn nái, 92 lợn thịt, 14 lợn con), trọng lượng tiêu huỷ là 10.032kg.
Xã Sơn Cẩm Hà cũng ghi nhận tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Theo thống kê từ ngày 20/7 đến ngày 30/7, địa bàn đã ghi nhận các ổ dịch tại 7 thôn, 24 hộ có lợn mắc bệnh, tổng số lợn đã tiêu hủy là 401 con, trọng lượng tiêu hủy khoảng 25.327kg.
UBND xã tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và ban hành công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng như quyết định thành lập các chốt kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Lợn chết diễn ra đồng loạt tại nhiều địa phương như xã Thăng Bình, Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà...
Từ ngày 28/7 đến 30/7, xã Tiên Phước ghi nhận 6 hộ có lợn mắc bệnh xảy ra trên địa bàn của 4 thôn (thôn Địch Tây, thôn Tiên Phú Tây, thôn Phú Xuân, Địch An). Địa phương có tổng số gia súc chết là 140 con, tổng số trọng lượng tiêu hủy là 5.853kg.
Tổng lực dập dịch
Ông Trương Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết địa phương đã nhận được 150 lít hoá chất do Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đà Nẵng hỗ trợ. Qua đó chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn chủ hộ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh bằng hóa chất, vôi bột; vệ sinh khử trùng tiêu độc tại ổ dịch, hố chôn và thôn có ổ dịch bằng hóa chất Bencocid4.
Song song, xã Thăng Bình chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc nuôi và phòng chống dịch bệnh. Thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh tình hình bệnh dịch động vật và dịch tả lợn châu Phi cùng các biện pháp phòng chống dịch. Người dân cần nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện tốt "6 không” trong phòng chống dịch.

Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh.
Xã cũng yêu cầu các phòng ban chủ động mua thiết bị, đồ bảo hộ, thuê nhân công xử lý, hóa chất khử trùng, hỗ trợ xăng xe cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch, đảm bảo công tác chống dịch diễn ra liên tục đạt hiệu quả, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Theo ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, hiện tình trạng vứt xác động vật, lợn chết ra môi trường vẫn còn xảy ra tại một số khu vực trên địa bàn, gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh công cộng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Vì vậy người dân cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; không được vứt xác động vật như lợn, gà, vịt… xuống dòng sông làm lây lan dịch bệnh.
Khi phát hiện có trường hợp vứt xác động vật không đúng nơi quy định thì báo cáo kịp thời với thôn, UBND xã hoặc Công an xã để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã cần tăng cường công tác tuần tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác động vật, lợn chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh.
Ông Đoàn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Phước yêu cầu các tổ chức chính trị xã, các tổ công tác phụ trách địa bàn thôn, khối phố tăng cường công tác nắm tình hình dịch. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chăn nuôi lợn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Không được giấu dịch, không buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, không vứt xác lợn bệnh ra môi trường; giữ gìn tốt vệ sinh chuồng trại, thường xuyên phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khống chế, xử lý dứt điểm dịch lợn châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 25/7, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND đề nghị các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nghệ An ban hành công điện khẩn về tăng cường dập dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 21/7, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện khẩn số 23/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Đà Nẵng: dịch tả lợn châu Phi diễn biến khó lường, phức tạp
Kinhtedothi - Hơn một tuần qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP Đà Nẵng đang diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.