Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khống chế, xử lý dứt điểm dịch lợn châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 25/7, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND đề nghị các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP, trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo để xảy ra dịch bệnh phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đối với các xã, phường đang có dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; kịp thời phát hiện, khai báo dịch bệnh theo quy định; không điều trị, bán chạy lợn bệnh; không vứt xác lợn bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.
Thành lập các điểm chốt chặn tạm thời hoặc đội kiểm tra lưu động nhằm kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra vào khu vực có dịch để hạn chế tối đa việc phát tán mầm bệnh sang các địa phương khác.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khống chế, xử lý dứt điểm dịch lợn châu Phi.
Chủ tịch UBND các xã, phường phải phân công cán bộ đứng điểm bám sát cơ sở, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên đàn lợn đến tận hộ chăn nuôi nhằm phát hiện, xử lý kịp thời không để dịch bệnh phát sinh, lây lan ra diện rộng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh trên địa bàn TP. Tăng cường hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn.
Phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. Chỉ đạo Chi cục Nông nghiệp/Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ đứng điểm phối hợp với địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn, hướng dẫn xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.
Công an TP chỉ đạo lực lượng công an xã, phường hỗ trợ lực lượng để thực hiện chốt chặn tại các địa phương có dịch. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn.
Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/7 đến 21/7, bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 438 hộ ở 118 thôn thuộc 23 xã, phường trên địa bàn TP với tổng số lợn mắc bệnh, chết tiêu hủy bắt buộc theo quy định là 1.194 con, trọng lượng tiêu hủy trên 77 tấn.

Dịch tả lợn châu Phi tái xuất tại Đà Nẵng: Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm, không để “thịt bệnh” lên mâm cơm
Kinhtedothi - Dịch tả lợn châu Phi tái xuất tại Đà Nẵng, đặt ra yêu cầu cấp bách trong kiểm soát, xử lý. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ sức khỏe, giới luật sư đề nghị xử lý nghiêm hành vi bán “thịt bệnh”, bảo vệ bữa cơm sạch và an toàn cho cộng đồng.

Đà Nẵng: dịch tả lợn châu Phi diễn biến khó lường, phức tạp
Kinhtedothi - Hơn một tuần qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP Đà Nẵng đang diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 109/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.