Đà Nẵng: Đề nghị khu du lịch tạm dừng hoạt động do xảy ra đuối nước

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chính quyền địa phương đã đề nghị đề nghị chủ khu du lịch Thời Nay tạm dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn, để xảy ra tình trạng đuối nước.

Ngày 16/8, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết đã đề nghị chủ khu du lịch Thời Nay (tại khu vục suối Lương) tạm dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn, để xảy ra tình trạng đuối nước.

Suối Lương ở Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải
Suối Lương ở Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải

Vụ việc liên quan trước đó, khoảng 16h ngày 13/8, Công an phường Hòa Hiệp Bắc nhận tin báo có một em nhỏ tử vong tại khu du lịch Thời Nay. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định khoảng 9 giờ cùng ngày, em T.L. (sinh năm 2017, quốc tịch Hoa Kỳ) cùng họ hàng gồm 10 người lớn (không có cha mẹ đi cùng) đến khu du lịch Thời Nay để ăn uống tắm suối.

Trong lúc gia đình ngồi ăn uống tại sạp số 7 của khu du lịch thì em T. L. cùng một số trẻ nhỏ khác mặc áo phao xuống tắm. Quá trình tắm có lên ăn trưa và cởi bỏ áo phao. Đến 14 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện em T.L. có dấu hiện đuối nước nên đưa lên bờ để sơ cứu.

Lúc sơ cứu, em T.L. vẫn ói ra nước và thức ăn, có biểu hiện tím tái, hơi thở yếu. Đến khi chủ cơ sở kinh doanh và gia đình đưa cháu ra xe cấp cứu thì các bác sĩ xác định không còn mạch. Em T.L. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo người nhà cung cấp, T. L. có tiền sử bệnh tự kỷ đang điều trị tại nhà. Công an phường Hòa Hiệp Bắc đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền. Tử thi em T.L. được lưu giữ tại nhà đại thể Bệnh viện Đà Nẵng chờ khám nghiệm.