Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng: Đề nghị tạm dừng thu hồi hàng chục tỷ đồng hỗ trợ học phí

Kinhtedothi- HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP rà soát, tạm dừng thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền chênh lệch mức hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Ngày 10/8, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, đã đề nghị UBND TP tạm dừng thu hồi chênh lệch mức hỗ trợ học phí tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Cụ thể, HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP rà soát lại và đề xuất hướng xử lý với HĐND TP tại kỳ họp chuyên đề tiếp theo nhằm đảm bảo quy định pháp luật.

Hình ảnh minh họa.  

Như đã đưa tin, TP Đà Nẵng ra thông báo thu hồi một phần tiền hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đã cấp trước đó cho học sinh. Số tiền chênh lệch phải thu hồi lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó riêng quận Hải Châu và Liên Chiểu mỗi địa phương là hơn 5 tỷ đồng. Sau khi nhận thông báo này, hầu hết các trường đều co rằng khó thực hiện.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, tháng 7/2022, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết 46, áp dụng mức thu học phí mầm non năm học 2022 - 2023 là 300.000 đồng/học sinh/tháng tại thành thị và 100.000 đồng/học sinh/tháng tại nông thôn, mức thấp nhất theo Nghị định 81.

Đồng thời, Đà Nẵng cũng thông qua Nghị quyết 41 dự chi hơn 404 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí của các trường công lập năm học 2022 – 2023.

Tuy nhiên, tháng 12/2022, Chính phủ đề nghị giữ nguyên mức thu học phí bậc mầm non như năm học 2021 - 2022. Thời điểm này, Đà Nẵng đã thực hiện xong việc cấp kinh phí hỗ trợ nên phải thu hồi phần chênh lệch do áp dụng trên cơ sở mức học phí mới.

Cơ hội để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Đà Nẵng

Cơ hội để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Đà Nẵng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

08 May, 03:36 PM

Kinhtedothi - Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự đợt 1 năm 2025. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư kế cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng của ngành luật Việt Nam.

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nên xem xét, miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh công lập để vừa phát triển thể trạng cho học sinh, vừa giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh là gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Ý kiến này được đánh giá là chính sách hợp lòng dân và tạo được sự đồng thuận của dư luận, cử tri cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ