Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn và không còn bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, Đà Nẵng quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Sáng 2/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết đã ký quyết định về việc giải thể Bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang kể từ 1/10.
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang giải thể sau khi hoàn thành sứ mệnh thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19.
Trước đó, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được thành lập ngày 31/7/2020 theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19.
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng từ ngày 25/7 mà ổ dịch nằm ở Bệnh viện Đà Nẵng. Đỉnh điểm ngày 31/7, Đà Nẵng ghi nhận 45 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình đó, Đà Nẵng đã thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 28/7, nhiều bệnh viện, khu dân cư phải phong tỏa để phòng, chống dịch.
Để đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị ngày càng lớn trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh, Đà Nẵng quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn. Tuy nhiên, chỉ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang thực hiện thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19, còn Bệnh viện dã chiến ở Tiên Sơn vẫn chưa dùng đến.
Hiện nay, Đà Nẵng đã không còn bệnh nhân Covid-19, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh được kiểm soát và cuộc sống bình thường trở lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần