Đà Nẵng hiện thực giấc mơ “Thung lũng Silicon”

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/3, Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) khánh thành giai đoạn I. Giấc mơ về “Thung lũng Silicon” – thung lũng Điện tử của TP Đà Nẵng đang dần trở thành hiện thực.

Thay đổi diện mạo đô thị khu Tây Bắc

Không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, Danang IT Park là một dự án trọng điểm được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu Tây Bắc Đà Nẵng. Để hiện thực hóa giấc mơ về một “Thung lũng Silicon”, chính quyền Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị mặt bàng để triển khai từ hơn 10 năm trước. Đến đầu năm 2018 khi Trung Nam Land “vào cuộc” thì Danang IT Park xây dựng rầm rộ. Và, giai đoạn 1 của dự án với hạ tầng cao cấp đã hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

 "Thung lũng Silicon" của Đà Nẵng đã hoàn thiện hạ tầng cao cấp, sẵn sàng

chào đón các nhà đầu tư. 

Da Nang IT Park được thiết kế và vận hành theo mô hình Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) trên diện tích 341 ha với tổng vốn đầu tư 121 triệu USD. Đây là khu công CNTT tập trung lớn nhất cả nước đến thời điểm này. Giai đoạn 1 của Da Nang IT Park đã hoàn thành xây dựng trên diện tích 131 ha với chi phí đầu tư 47 triệu USD.

Dự án này xác định tầm nhìn trở thành một trong những cộng đồng phát triển CNTT tốt nhất châu Á. Khi hoàn thành toàn bộ, Da Nang IT Park đạt mức doanh thu 1,5-3 tỷ USD/năm, thu hút 25.000 lao động trình độ cao.

Da Nang IT Park cung cấp dịch vụ cho các công ty CNTT với một số phân khu, gồm: Nghiên cứu-phát triển, đào tạo, vườn ươm, sản xuất và cung ứng dịch vụ CNTT, triển lãm, hội thảo, hạ tầng kỹ thuật-dịch vụ... Các ngành nghề thu hút đầu tư vào Da Nang IT Park là công nghiệp phần cứng, phần mềm, nội dung số, nghiên cứu-phát triển và đào tạo... Điều đặc biệt, các doanh nghiệp CNTT đầu tư vào đây được miễn phí tiền thuê đất từ 5-50 năm, được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập, thuế xuất nhập khẩu.  

 Danang IT Park là dự án trọng điểm của Đà Nẵng.

Các chuyên gia đánh giá vai trò quan trọng của Da Nang IT Park trong việc tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng. Và thực tế, dự án này đang từng ngày làm thay đổi diện mạo đô thị khu Tây Bắc Đà Nẵng. Minh chứng là nhờ có khu CNTT tập trung và Khu công nghệ cao mà hạ tầng giao thông được đầu tư rất lớn, khớp nối đường ngang dọc từ các dự án đô thị. Kéo theo đó, các dịch vụ thương mại, giải trí, du lịch phát triển nhanh chóng. 

Đà Nẵng cần có thêm những dự án CNTT

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ, Việt Nam dù được đánh giá có năng lực, tiềm năng trở thành một trung tâm CNTT, truyền thông nhưng đến nay vị thế của chúng ta trên trường quốc tế trong lĩnh vực này còn khiêm tốn. Chỉ số ứng dụng CNTT của Việt Nam mới ở mức trung bình khá trên thế giới. Chúng ta đã nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực CNTT nhưng mới có 120.000 nhân lực phần mềm trên hơn 90 triệu dân.

 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (đứng giữa) cắt băng khánh thành giai đoạn 1

Khu CNTT tập trung Đà Nẵng. 

Công nghiệp CNTT đã đạt doanh thu xấp xỉ 100 tỷ USD nhưng tỉ lệ lớn là phần cứng chủ yếu do các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất. Còn công nghiệp phần mềm của Việt Nam, dù thuộc TOP 10 nước gia công phần mềm tốt nhất thế giới, cũng mới chỉ đạt 4,3 tỷ USD. Vì thế, Chính phủ luôn chủ trương khuyến khích các tỉnh, thành phố, nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu mối giao thông lớn, chú trọng phát triển các khu công nghiệp phần mềm, khu công nghệ cao.

“Thế giới xếp hạng 100 nước, chiếm 96% GDP toàn cầu, chia làm 4 nhóm về khả năng tiếp cận nền sản xuất mới thì Việt Nam ở nhóm thứ 4 cùng với 56 nước khác. Chúng ta không thể tiếp cận được cách mạng công nghiệp 4.0 nếu không có nhiều công trình, dự án phát triển CNTT, truyền thông, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đây là hệ thống các trung tâm kết nối với các công viên phần mềm, khu CNTT, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học để hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo nhằm tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thực chất, hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp TP Đà Nẵng cần có thêm những công trình, dự án để thực sự là trung tâm của cả nước trong tiếp cận công nghệ mới, đặc biệt là CNTT, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời đề nghị các bộ ngành tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng cũng như Da Nang IT Park kêu gọi đầu tư, làm những việc cần thiết về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp tìn thấy cơ hội phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần