Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản

Kinhtedothi - Sáng 28/10, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện phương án di dời Nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng phó mưa lũ sáng 28/10.

Mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông dâng cao vượt báo động

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các khu vực lân cận đã xuất hiện mưa to đến rất to, kéo dài nhiều giờ liền. Mực nước trên các sông Vu Gia, Túy Loan, Cu Đê, Cẩm Lệ… đồng loạt dâng cao, nhiều nơi đã vượt mức báo động 3.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Cơ quan chức năng phải cử lực lượng chốt chặn đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: T. Duy

Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt cục bộ, trong khi tại các xã miền núi, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị thường trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án ứng phó linh hoạt, kịp thời.

Huy động hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia di dời dân

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân đi sơ tán.

Theo báo cáo, gần 6.300 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 19 phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, ca nô chuyên dụng đã được huy động, sẵn sàng cơ động đến các khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

Đến sáng 28/10, lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp cùng chính quyền địa phương di dời hơn 4.200 hộ dân với hơn 11.400 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng. Công tác di dời được thực hiện khẩn trương, an toàn, có tổ chức, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người già yếu, trẻ nhỏ và các hộ gia đình chính sách.

Sau khi nước rút, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị của Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn để giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, vệ sinh môi trường và khôi phục sản xuất.

Nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt nghiêm trọng

Nhiều khu vực đang bị ngập sâu do lũ từ sông Túy Loan. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo cập nhật từ các trạm báo lũ và tháp báo ngập nước lúc 6 giờ sáng 28/10, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố và vùng lân cận đang bị ngập sâu: phường Hội An Đông (Cẩm Châu) ngập 2,24m; thôn Đông Bình (xã Duy Vinh) ngập 1,98m; thôn Kiệu Châu (xã Duy Xuyên) ngập 1,93m; phường Hội An (Cẩm Kim) ngập 1,75m; thôn La Bông, thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) ngập trên 1m; đường Thăng Long dưới gầm cầu Đỏ (Cẩm Lệ) ngập sâu 1m; chùa Phước Thiện, thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến) ngập gần 1m.

Tình trạng ngập chủ yếu do lũ từ hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn dâng cao, cộng với lưu lượng xả lớn từ các hồ thủy điện A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2. Đến 8 giờ sáng 28/10, tổng lưu lượng xả đạt 6.500 m³/s, trong đó sông Vu Gia hơn 3.533 m³/s và sông Thu Bồn hơn 2.966 m³/s.

Dù thấp hơn so với đỉnh điểm 8.500 m³/s vào đêm 27/10, nhưng các hồ chứa đều đã đạt hoặc gần đạt mực nước dâng bình thường, buộc phải duy trì xả lũ để đảm bảo an toàn công trình – dẫn đến nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao ở hạ du.

Miền núi sơ tán khẩn cấp, giao thông sạt lở hàng chục điểm

Lực lượng công an hỗ trợ Nhân dân sơ tán khỏi khu vực bị sạt lở. Nguồn: CADN

Khu vực miền núi Đà Nẵng và Quảng Nam hiện đối mặt nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất. Nhiều hồ chứa lớn như Hòa Trung, Đồng Nghệ, A Vương, Đăk Mi 4 đang vận hành theo quy trình nhằm giảm lũ cho hạ du.

Tính đến sáng 28/10, các xã miền núi đã sơ tán hàng nghìn người dân đến nơi an toàn. Cụ thể: xã Trà Đốc: 141 hộ/620 nhân khẩu; Trà Leng: 51 hộ/265 người; Phước Thành: 45 hộ/136 người cùng nhiều hộ dân tại Phước Chánh, Trà Giáp, Duy Nghĩa, Hà Nha, Vu Gia, Trà Vân…

Tại Trường THCS Trà Leng 1, 35 học sinh được bố trí ở lại trường, có giáo viên túc trực 24/24 giờ bảo đảm an toàn.

Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng giao thông và bờ biển. Tại phường Hội An Tây, hơn 3km bờ biển bị sạt lở, có đoạn nước biển xâm thực sâu 25 - 30m; khu vực Hội An Đông bị hư hỏng 700m đường đê Đế Võng. Ở miền núi, các tuyến ĐH1, ĐH3, ĐH7 và Quốc lộ 40B bị sạt lở hàng chục điểm, nhiều đoạn bị chia cắt hoàn toàn; riêng Quốc lộ 40B ghi nhận hơn 20 điểm sạt lở, với khoảng 20.000m³ đất đá đổ xuống đường, khiến nhiều khu vực bị cô lập tạm thời.

Quyết tâm không để người dân thiếu an toàn trong mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang tập trung cao độ để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Các lực lượng thường trực duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng hạ du, miền núi để theo dõi sát mực nước, điều tiết hồ chứa và hỗ trợ di dời dân.

Bằng tinh thần chủ động, khẩn trương, lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp đang nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo vệ an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất sau mưa lũ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ

27 Oct, 10:33 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các điểm ngập lụt, sạt lở và giao thông bị chia cắt tại các xã miền núi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ