Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng: khẩn trương hoàn thiện hạ tầng Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

Kinhtedothi - Việc đầu tự hạ tầng Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho cộng đồng dân cư, các khu chế xuất, khu công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hệ thống xử lý rác thải quá tải

Trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) có 17 xã, thị trấn, 2 khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai và 3 cụm công nghiệp với hàng vạn công nhân đang làm việc nên lượng rác thải phát sinh hàng ngày không nhỏ.

Theo thống kê vào năm 2024, tổng khối lượng chất thải rắn trên địa bàn huyện ước tính 32.309,6 tấn, trong đó khu vực đô thị khoảng 5.618,7 tấn; khu vực nông thôn: 25.556,9 tấn; các cơ sở sản xuất nằm ngoài các khu công nghiệp: 1.133,9 tấn.

Khu vực huyện Núi Thành cũ sở hữu nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp nhưng việc đầu tư các khu xử lý rác thải chưa đạt yêu cầu.

Đây được xem là vùng trọng điểm của ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc TP Đà Nẵng) với lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường khá lớn.

Những năm qua, tỉnh Quảng Nam cũ đã phối hợp các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm thay thế các khu xử lý đã quá tải, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại để tận dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường. Đồng thời, kêu gọi đầu tư thêm nhà máy công nghệ tiên tiến tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Khu xử lý chất thải rắn chưa đáp ứng được tiến độ

Để giải quyết bài toán trên, tháng 8/2023, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã phê duyệt dự án đầu tư Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam với hạng mục xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 156 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm 2022-2025.

Dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam đang chậm tiến độ.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm giải quyết nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt cho các địa phương khu vực phía Nam của thành phố; đảm bảo vệ sinh môi trường cho các khu dân cư, khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh có diện tích 15,8ha, bao gồm các hạng mục chính như: khu chôn lấp công suất xử lý rác thải 350 tấn/ngày đêm; khu xử lý nước rỉ rác có công suất xử lý 600m3/ngày đêm; các hạng mục phụ trợ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, dự án đang thi công cầm chừng do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB). Nhà thầu thi công rời rạc, không liên tục. Tính đến nay, giá trị thực hiện của dự án chỉ mới đạt 3,9%, không đảm bảo tiến độ đề ra.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) cho biết dự án có diện tích sử dụng đất là 17,48ha, là đất rừng sản xuất. Trong đó 13,03ha là có tài sản của người dân (cây keo lá tràm) và 4,45ha là có tài sản nhà nước (cây thông dầu); đã giải phóng mặt bằng 11,086ha, còn lại 6,384ha chưa hoàn thành công tác GPMB.

Khó khăn lớn nhất của dự án chính là khâu đền bù, GPMB.

Đối với phần diện tích 4,45ha tài sản Nhà nước (cây thông dầu) hiện đã tổ chức bán đấu giá tài sản 2 lần nhưng không có nhà thầu đăng ký mua. UBND xã Núi Thành tiếp tục triển khai phê duyệt lại giá khởi điểm theo hướng giảm giá trị so với lần trước và đang thông báo đấu giá tài sản theo quy định.

Dự án cũng đang cần khối lượng đất đắp khoảng 175.000m3. Tuy nhiên, hiện tất cả các mỏ đất đã nghiên cứu trước đây đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng với trữ lượng rất nhỏ.

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng, dự án phải bàn giao mặt bằng trước 30/9/2025 để đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục đề ra. Tuy nhiên, dự án đến nay mới chỉ hoàn thành bàn giao mặt bằng phần đất có tài sản của người dân.

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

Đà Nẵng sắp có thêm 700 căn nhà ở xã hội

Đà Nẵng sắp có thêm 700 căn nhà ở xã hội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch Tây Vạn Giã mở dư địa phát triển sinh thái phía Tây Khu kinh tế Vân Phong

Quy hoạch Tây Vạn Giã mở dư địa phát triển sinh thái phía Tây Khu kinh tế Vân Phong

26 Jan, 12:44 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian sinh thái đồi núi gắn với đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch trải nghiệm ở khu vực phía Tây Khu kinh tế Vân Phong.

“Mở khóa” dòng vốn cho đô thị xanh

“Mở khóa” dòng vốn cho đô thị xanh

26 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và áp lực hạ tầng ngày một lớn, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2026/NĐ-CP siết chặt các tiêu chuẩn môi trường song song với thiết kế cơ chế ưu đãi về vốn, thuế được kỳ vọng sẽ "mở khóa” dòng tiền cho các dự án hạ tầng xanh, tạo nền tảng cho đô thị Việt Nam phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

Đà Nẵng phân cấp mạnh thẩm quyền cấp phép xây dựng về cơ sở

Đà Nẵng phân cấp mạnh thẩm quyền cấp phép xây dựng về cơ sở

23 Jan, 06:56 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/1, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố, theo hướng tăng cường trách nhiệm cho chính quyền cơ sở và các ban quản lý chuyên ngành, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng.

Quy định mới về phân loại đô thị

Quy định mới về phân loại đô thị

23 Jan, 04:11 PM

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22/1/2026 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ