Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng kích hoạt toàn bộ phương án chống bão Bualoi

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), chiều 26/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp trực tuyến với tất cả xã, phường trên địa bàn để rà soát công tác ứng phó, bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân và cơ sở hạ tầng.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp rà soát công tác ứng phó với cơn bão số 10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, lúc 13 giờ ngày 26/9, tâm bão ở vị trí 12,5 độ vĩ Bắc và 121,3 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/giờ. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão sẽ đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh thêm lên cấp 11-12, giật cấp 15. Từ ngày 27 đến 29/9, khu vực Trung Bộ, trong đó có Đà Nẵng, khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh: mặc dù bão có thể không đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng, song thành phố tuyệt đối không được chủ quan. Dự kiến, nếu thời tiết diễn biến xấu, từ 11 giờ ngày 27/9, thành phố sẽ tạm dừng các hoạt động trên biển để bảo đảm an toàn.

Để chủ động phòng, chống, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát phương án phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự đã ban hành; triển khai nhiệm vụ cụ thể, quyết liệt, duy trì thông tin thông suốt, kịp thời. Bộ đội Biên phòng thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin thường xuyên đến các chủ tàu cá, tuyệt đối không để phương tiện nào bị ảnh hưởng khi bão vào Biển Đông. Các xã, phường, cơ quan báo chí tăng cường thông tin rộng rãi, liên tục về hướng đi và diễn biến bão để người dân chủ động ứng phó.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động gia cố, chằng chống công sở, bảo đảm an toàn. Các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét để sẵn sàng phương án sơ tán dân và tài sản khi mưa lớn xảy ra. Chủ đầu tư công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sạt lở, hư hỏng gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý các địa phương cần đặc biệt quan tâm những khu vực có nguy cơ lũ quét, lũ ống, bố trí lực lượng canh gác, lắp đặt biển cảnh báo, không để người dân và học sinh liều lĩnh qua các điểm ngập khi nước dâng cao.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa

Đà Nẵng chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa

Bộ Công an kiểm tra công tác tại Công an thành phố Đà Nẵng

Bộ Công an kiểm tra công tác tại Công an thành phố Đà Nẵng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ