Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng kiên quyết xóa sổ hàng giả trên phố du lịch

Kinhtedothi - Gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermès… vừa bị lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng tạm giữ tại các tuyến phố du lịch trung tâm. 

Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang tại các tuyến phố trung tâm. Ảnh: QLTT

Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương, các tổ công tác của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng đã đồng loạt kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang tại các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học trung tâm du lịch sôi động bậc nhất thành phố.

Các cửa hàng bị kiểm tra gồm Black Label, CoCo Accessory & Bag, Gu, Mirror Shop… đều có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Trong đó, cửa hàng Black Label (156 Trần Phú) – do ông T.T.C làm chủ – bán túi, ví mang nhãn Chanel, Dior, LV… với giá chỉ bằng 5-10% giá thật. Một chiếc túi Chanel 22 da bê khóa mạ vàng được chào bán 8,6 triệu đồng, trong khi hàng chính hãng có giá gần 162 triệu đồng.

Không chỉ vậy, nhiều cửa hàng còn sử dụng thủ đoạn tinh vi để né tránh kiểm tra như khóa trái cửa, che kín mặt tiền, từ chối khách Việt nhưng đón tiếp khách quốc tế. Lực lượng QLTT phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận, kiểm tra đột xuất, phát hiện hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.

Tổng hợp từ các tổ công tác cho thấy: chỉ trong ngày 20/5, gần 2.000 sản phẩm túi xách, ví, giày dép, quần áo… gắn nhãn hiệu Hermès, Chanel, Christian Dior, Celine, Louis Vuitton… bị tạm giữ để xác minh. Nhiều sản phẩm là hàng giả tinh vi, được ngụy trang bằng mẫu mã, bao bì mô phỏng đến 90% hàng thật.

Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Không chỉ ở Đà Nẵng, chiến dịch kiểm tra đang được mở rộng trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại các thành phố du lịch lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang…

Cùng với việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tăng cường trách nhiệm giám sát của các đơn vị địa phương, đặc biệt là Sở Công Thương và Chi cục QLTT các tỉnh, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng tái phạm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức cho hộ kinh doanh cũng được triển khai song song, hướng tới xây dựng môi trường thương mại văn minh, nói không với hàng giả, hàng nhái.

Đại diện Sở Công Thương khẳng định: “Không thể để những con phố du lịch của một thành phố văn minh, thân thiện như Đà Nẵng bị phủ bóng bởi hàng giả, hàng kém chất lượng. Đây không chỉ là câu chuyện của pháp luật, mà là danh dự quốc gia, là niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước”.

Kiên quyết làm sạch thị trường, bảo vệ thương hiệu chân chính và uy tín điểm đến du lịch là trách nhiệm không của riêng ai. Và với Đà Nẵng - thành phố đáng sống, đó còn là một lời cam kết.

50 năm thống nhất - Một Đà Nẵng rực rỡ và vươn cao

50 năm thống nhất - Một Đà Nẵng rực rỡ và vươn cao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Gia Lai: tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

23 May, 12:17 PM

Kimhtedothi - Ngày 23/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mai Thị Hà (SN 1986) và Rmah Uêk (SN 1986) cùng trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Không chỉ trông chờ vào xử phạt

Không chỉ trông chờ vào xử phạt

23 May, 05:09 AM

Kinhtedothi - Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất gia tăng mức phạt vi phạm giao thông tối đa từ 75 triệu đồng hiện nay lên 150 - 200 triệu đồng là không khả thi. Mức phạt hiện tại áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã đủ sức răn đe nếu thực hiện nghiêm túc.

Lâm Đồng: đi hái rau rừng, phát hiện bộ hài cốt dưới vực sâu

Lâm Đồng: đi hái rau rừng, phát hiện bộ hài cốt dưới vực sâu

22 May, 09:51 PM

Kinhtedothi - Ngày 22/5, một người dân xã Đại Lào, (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện bộ hài cốt chỉ còn lại xương khô trong lúc đi hái rau rừng dưới vực sâu tại đèo Bảo Lộc. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ