Đà Nẵng phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu, thạch trái cây không nguồn gốc

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đội Cảnh sát Kinh tế-Môi trường Công an quận Hải Châu kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã phát hiện 3.000 bánh Trung thu, 1.000 hộp thạch trái cây do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trưa 22/9, Đội Cảnh sát Kinh tế- Môi trường Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 28 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam.

Số bánh Trung thu không rõ nguồn gốc.
Số bánh Trung thu không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.000 bánh Trung thu các loại và 1.000 hộp thạch trái cây do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên là bà Đinh Thị Kiều Tiên (sinh năm 1993) không cung cấp được hóa đơn, chứng từ gì để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Số hàng không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo qui định.
Số hàng không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo qui định.

Qua làm việc ban đầu, bà Tiên khai đã mua toàn bộ số bánh này trên mạng về để kinh doanh dịp Tết Trung thu. Đội Cảnh sát Kinh tế- Môi trường Công an quận Hải Châu đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo qui định.