Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 2/9

Kinhtedothi - Dự kiến dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách du lịch tăng cao, Đà Nẵng đã lên kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác đón, phục vụ chu đáo.

Hàng không tăng chuyến

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, vui chơi tại các khu/điểm du lịch trên địa bàn trong 4 ngày nghỉ lễ (1 - 4/9) sắp tới dự kiến tăng khoảng 38% so với năm 2019. Một số khu/điểm dự kiến đón lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ, như Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Mikazuki Water Park 365…

Ngoài ra, dự kiến khách lẻ có xu hướng đặt phòng cận ngày nghỉ lễ, tập trung tại một số cơ sở lưu trú du lịch 4 - 5 sao ven biển; một số khu nghỉ dưỡng có đoàn khách đặt xuyên lễ với công suất khoảng 90% (khách sạn Furama, Pullman…). Các khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40 - 45%.

Đà Nẵng chuẩn bị mọi công tác để đón và phục vụ du khách đến TP dịp lễ 2/9 được chu đáo.

Để đảm bảo công tác phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 2/9 sắp tới, Sở Du lịch Đà Nẵng đã ban hành công văn để triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Đà Nẵng chỉ đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch bố trí 100% lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Bởi theo dự kiến, dịp lễ sắp tới lượng du khách sẽ đổ về Đà Nẵng tăng cao, các bãi biển cũng sẽ thu hút nhiều người đến tắm và vui chơi.

Đặc biệt, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng để đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách. Dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 khoảng 531 chuyến, ước chừng 60.300 lượt khách (trong đó có 436 chuyến bay nội địa với khoảng 47.000 lượt khách, 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách).

Nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn

Cùng với đó, Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân, du khách trong dịp lễ 2/9 như: Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022; Giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia và giải Cup các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022; Sự kiện chạy nội bộ- SSI Marathon 2022; Chương trình nghệ thuật Mây Lang Thang “Chỉ là không cùng nhau”, “Nhớ về em”; Chương trình nghệ thuật “Đại nhạc hội Vững tin tiếp bước”…

Dịp lễ 2/9 năm nay Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ du khách.

Đến Đà Nẵng dịp này, du khách còn có dịp thưởng thức các hoạt động văn hóa lễ hội 2 bên bờ Sông Hàn năm 2022 như: Âm nhạc đường phố, Ảo thuật đường phố, Vũ điệu Sông Hàn, Vũ hội đường phố, Biểu diễn nhạc cụ dân tộc; Chương trình kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Quê hương con người Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên”…

Bên cạnh đó, du khách sẽ được tận mắt xem chương trình phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng vào các tối thứ 6 đến Chủ nhật; trải nghiệm chợ đêm Sơn Trà; các hoạt động tại Helio Center và du ngoạn sông Hàn.

Cũng trong dịp này, Đà Nẵng tiếp tục miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm…

Các khu, điểm du lịch cũng đưa ra nhiều gói ưu đãi, hoạt động hấp dẫn kích cầu du khách. Cụ thể, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức combo Đêm Bà Nà – Ba Na By Night từ 15 giờ - 22 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần đến hết 4/9/2022 cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ mới như: Cổng Thời gian - nơi trải nghiệm thế giới siêu thực, lâu đài Mặt Trăng cùng loạt trò chơi đua xe, hai rạp Airship và rạp phim 5D, tàu hỏa leo núi thứ hai với chiều dài gần 430m, Thác Mặt trời với quần thể hơn 40 bức tượng vàng theo chủ đề huyền thoại Hy Lạp do gia tộc điêu khắc nổi tiếng thế giới Frilli Gallery thực hiện...

Công viên Châu Á tiếp tục miễn phí vào cửa dành cho du khách tất cả  ngày trong tuần (bao gồm cả ngày lễ), tổ chức show diễn mới “Vũ điệu chim trời” với 2 suất diễn hàng ngày, chương trình trình diễn band nhạc, Lân Sư Rồng... Công viên nước Mikazuki giảm 30% giá vé áp dụng cho tất cả khách hàng, tổ chức trình diễn nhạc nước để phục vụ du khách.

Trong khi đó, Làng Toom Sara tổ chức 3 đêm live music vào ngày 2/9 (chủ đề “Gió mây về ngàn”), ngày 3/9 (chủ đề “Tháng năm rực rỡ”) và 4/9 (chủ đề “Chuyện mưa”).

Với sự chuẩn bị chu đáo như vậy của địa phương, hy vọng du khách sẽ có một kỳ nghỉ trọn vẹn, ấn tượng tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp và mến khách.   

Cái bắt tay đầy cảm hứng giữa âm nhạc và du lịch

Cái bắt tay đầy cảm hứng giữa âm nhạc và du lịch

Top sự kiện tạo "bứt phá" cho du lịch hè Đà Nẵng

Top sự kiện tạo "bứt phá" cho du lịch hè Đà Nẵng

Lữ hành Ấn Độ hào hứng với du lịch Đà Nẵng

Lữ hành Ấn Độ hào hứng với du lịch Đà Nẵng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

22 Dec, 01:28 PM

Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

22 Dec, 11:04 AM

Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ