Đà Nẵng sẵn sàng mọi phương án bảo đảm an toàn cho Nhân dân
Kinhtedothi - Sáng 3/11, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, không khí lạnh, mưa lớn và lũ lụt đang diễn biến phức tạp; huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão KALMAEGI. Ảnh: nchmf.gov.vn
Mưa lớn kéo dài, lũ sông dâng cao, bão KALMAEGI tiến vào Biển Đông
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ ngày 3 đến hết đêm 4/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa rất lớn.
Khu vực phía Bắc thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-280mm, có nơi trên 350mm; khu vực phía Nam có mưa to, mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi vượt 400mm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn với cường suất trên 150mm/3 giờ.
Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa vượt báo động 3 từ 0,7-0,8m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An vượt báo động 3 từ 0,3-0,4m; sông Tam Kỳ ở mức tương đương báo động 3. Trong 12-24 giờ tới, lũ tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 2 đến trên báo động 2.
Ngoài ra, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đang xuất hiện bão KALMAEGI, dự kiến đi vào Biển Đông ngày 5/11, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung.
Đà Nẵng chủ động, quyết liệt ứng phó - bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Nhân dân
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai ngay các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó nhấn mạnh bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người dân, tuyên truyền hướng dẫn không chủ quan khi dọn lũ; thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các hộ gặp nạn; thống kê, đánh giá thiệt hại, khắc phục sớm để ổn định đời sống.
Các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông; chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, điện, nước; ngành y tế sẵn sàng lực lượng cấp cứu lưu động, phòng chống dịch bệnh; ngành giáo dục dọn dẹp trường lớp, bảo đảm điều kiện dạy và học trở lại an toàn.
Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị điện lực, thủy lợi, hồ chứa trực ban 24/24, vận hành an toàn theo quy trình, kịp thời thông báo khi có tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và Nhân dân vùng hạ du.
UBND thành phố kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng tránh, chấp hành nghiêm khuyến cáo của cơ quan chức năng, cùng chung tay bảo đảm an toàn cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão.

Mưa lớn cùng thủy điện xả lũ, nước sông tại Đà Nẵng dâng cao trở lại
Kinhtedothi - Mưa lớn đang khiến lũ trên sông Vu Gia tiếp tục dao động ở trên mức báo động 3, Thu Bồn lên ở mức dưới báo động 3 và sông Hàn tại Cẩm Lệ dao động ở mức báo động 2.

Chủ động, nhân văn trong lũ dữ - Đà Nẵng căng mình chống chọi mưa lũ lịch sử
Kinhtedothi - Trước đợt mưa lũ lịch sử đang gây thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Trung, trưa 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt tại Đà Nẵng để trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó. Cùng thời điểm, nhiều lực lượng, trong đó có Thanh tra Công an TP Đà Nẵng, đã không quản hiểm nguy, vượt qua vùng nước sâu để hỗ trợ người dân bị cô lập.

“Thương lắm miền Trung ơi…” - Nỗi đau vẫn còn đó giữa dòng nước lũ
Kinhtedothi - Suốt những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng và dọc dải đất miền Trung chìm trong biển nước. Lũ tràn về trong đêm, dâng lên từng tấc, cuốn phăng mọi thứ, để lại trong lòng người dân nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng. Có cụ già không kịp thoát thân, bị nước nhấn chìm ngay trong căn nhà thân thuộc; có người trôi giữa dòng xiết, bấu víu vào trụ điện trong khoảnh khắc sinh tử - may mắn được kéo lên từ tay người lạ. Giữa cơn lũ hung hãn, những tiếng kêu cứu yếu ớt hòa vào tiếng mưa gió, xé toang màn đêm miền Trung.






