Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng sau Đại hội I: tầm nhìn và khát vọng mới xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc

Kinhtedothi - Sáng 18/9, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc Đại hội.

Nhiều đóng góp trí tuệ làm nên thành công của Đại hội

Phát biểu bế mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, sau gần 3 thập niên chia tách, Đà Nẵng và Quảng Nam lại hội tụ về chung một nhà, làm phong phú thêm những giá trị truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm vóc và vị thế được nâng cao.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động… Sự hiện diện và quan tâm sâu sắc ấy là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để Đảng bộ thành phố vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, hiến kế những giải pháp hữu hiệu, sát hợp cho nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I cùng Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định theo đúng nguyên tắc, quy trình, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chính trị, năng lực lãnh đạo, cơ cấu và uy tín. Đây là sự tin tưởng, đánh giá cao và kỳ vọng của Trung ương đối với Đảng bộ thành phố.

Ghi nhận và tri ân đóng góp cho sự phát triển thành phố

Đại tá Nguyễn Đại Đồng trình bày tham luận tại Đại hội.

Đại hội đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng và Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt trân trọng cảm ơn nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã tâm huyết, trách nhiệm, tạo dựng nền tảng, cơ chế và động lực cho sự phát triển thành phố.

Đại hội cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí, giới trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đã đồng hành, đóng góp trí tuệ, tâm huyết. Sự đồng hành của báo chí Trung ương và địa phương trong việc phản ánh sinh động, kịp thời diễn biến Đại hội cũng được biểu dương.

Chung sức đồng lòng, hiện thực hóa khát vọng

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: thành công của Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn mở ra một giai đoạn kiến tạo tương lai. Đại hội đã thống nhất mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao và du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Theo Bí thư Thành ủy, đây là mục tiêu lớn, nhiều thách thức nhưng cũng là yêu cầu tất yếu cho tương lai của thành phố. Với nền tảng chính trị - xã hội ổn định, hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư hấp dẫn, nguồn nhân lực chất lượng và truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo của con người Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố có đầy đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, mạnh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân và vươn tầm châu Á - Thái Bình Dương.

Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị thành phố cùng phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I.

Ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Đặc biệt, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy phải thật sự nêu gương, tiên phong trong hành động, sâu sát cơ sở, thấu hiểu nhân dân, vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù và động lực phát triển mới, đưa Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Đà Nẵng chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đà Nẵng chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ