Đà Nẵng tăng cường hậu kiểm y tế tư nhân: siết kỷ cương bằng quản lý thực chất
Kinhtedothi - Trong bối cảnh hệ thống y tế tư nhân ngày càng phát triển, giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, yêu cầu bảo đảm tuân thủ pháp luật, chuẩn mực chuyên môn và an toàn người bệnh đặt ra ngày càng cao. Trên tinh thần đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch giám sát, hậu kiểm các cơ sở y tế tư nhân năm 2026, thể hiện cách tiếp cận quản lý chủ động, bài bản và đi vào chiều sâu.
Kế hoạch do ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ký ban hành, được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định pháp luật y tế mới, đặc biệt là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Luật Phòng bệnh năm 2025. Việc ban hành kế hoạch kịp thời cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc về pháp lý và định hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay.
Hậu kiểm đi vào thực chất, lấy an toàn người bệnh làm trung tâm
Điểm nổi bật của Kế hoạch là cách tiếp cận hậu kiểm theo hướng đánh giá điều kiện hành nghề sau cấp phép, không dừng lại ở việc rà soát thủ tục hành chính. Nội dung giám sát tập trung vào các yếu tố cốt lõi của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như: điều kiện pháp lý, phạm vi hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự hành nghề và việc tuân thủ quy trình chuyên môn kỹ thuật tại các cơ sở y tế tư nhân.
Đáng chú ý, công tác hậu kiểm năm 2026 đi sâu vào các nội dung chuyên môn có tác động trực tiếp đến an toàn người bệnh, như bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường và điều kiện thực hành chuyên môn. Việc tổ chức hậu kiểm theo từng đợt, linh hoạt về hình thức thông báo, kết hợp kiểm tra hồ sơ với quan sát thực tế cho thấy định hướng quản lý không nhằm tạo áp lực hành chính, mà hướng tới chuẩn hóa điều kiện hành nghề và phòng ngừa rủi ro ngay từ cơ sở.
Rõ trách nhiệm, minh bạch thẩm quyền, không để “vùng trống” quản lý
Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y tế, trong đó Phòng Nghiệp vụ Y giữ vai trò đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác giám sát, hậu kiểm một cách thống nhất, khách quan và đúng quy định.
Đối với các cơ sở y tế tư nhân, yêu cầu chủ động rà soát điều kiện hoạt động, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và trực tiếp làm việc với Đoàn hậu kiểm không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là dịp để các đơn vị tự nhìn lại năng lực quản lý và tính tuân thủ pháp luật của mình.
Đáng lưu ý, Đoàn hậu kiểm được trao thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn, thậm chí đề xuất rút tên khỏi danh sách công bố an toàn sinh học đối với những cơ sở không đủ điều kiện. Cách thiết kế thẩm quyền này thể hiện sự nghiêm minh nhưng rõ ràng về pháp lý, hạn chế tình trạng nể nang trong quản lý.
Thông điệp quản lý rõ ràng, nhất quán và có chiều sâu
Từ nội dung đến phương thức triển khai, Kế hoạch giám sát, hậu kiểm các cơ sở y tế tư nhân năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa của một kế hoạch chuyên môn thường niên, mà còn thể hiện tư duy quản lý y tế hiện đại, lấy chất lượng thực hành y khoa và an toàn người bệnh làm thước đo.
Việc lựa chọn hậu kiểm làm trọng tâm, thay vì chỉ tập trung ở khâu cấp phép ban đầu, cho thấy định hướng điều hành linh hoạt nhưng nhất quán của lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, góp phần xây dựng môi trường hành nghề y tế minh bạch, chuẩn mực và bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân.

Đà Nẵng phân cấp mạnh thẩm quyền cấp phép xây dựng về cơ sở
Kinhtedothi - Ngày 23/1, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố, theo hướng tăng cường trách nhiệm cho chính quyền cơ sở và các ban quản lý chuyên ngành, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng.

Khởi công nhà ga hàng hóa mới: tạo cú hích đưa Đà Nẵng thành trung tâm logistics hàng không Miền Trung
Kinhtedothi - Sáng 16/1, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hàng hóa mới với tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Đà Nẵng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Trung Quốc
Kinhtedothi - Ngày 13/1, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) tổ chức chương trình giao lưu, kết nối với đoàn doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ Trung Quốc, mở ra thêm kênh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.






