Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận F0 cộng đồng cao, nhiều ca chưa xác định nguồn lây

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/12, TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 82 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó gồm 31 ca trong cộng đồng. Nhiều ca cộng đồng chưa xác định được nguồn lây.

Một điểm cách ly y tế trên địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, ngày 2/12, TP ghi nhận 82 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, gồm 6 ca cách ly tập trung, 35 ca cách ly tại nhà, 10 ca trong khu phong tỏa và 31 ca chưa cách ly (cộng đồng).
Trong số 31 ca cộng đồng mới ghi nhận đáng chú ý có 1 ca là bệnh nhân của Bệnh viện Tâm Thần, 1 ca là lực lượng phòng chống dịch phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê).
Đà Nẵng hiện xác định được 22 chuỗi lây nhiễm, đáng quan ngại trong đó chuỗi chưa xác định nguồn lây có đến 19 ca mắc, gồm nhiều ca cộng đồng.
Hiện 6/7 quận, huyện của Đà Nẵng ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng gồm: Quận Liên Chiểu (37 ca), quận Sơn Trà (13 ca), quận Hải Châu (9 ca), quận Thanh Khê (3 ca), quận Ngũ Hành Sơn (2 ca), quận Cẩm Lệ (2 ca).
Cộng dồn từ ngày 16/10/2021đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.271 ca mắc Covid-19; trong đó 125 ca về từ ngoại tỉnh.
Toàn Đà Nẵng có 190 điểm đang phong tỏa cứng; 17 cơ sở cách ly tập trung, đang thực hiện cách ly tập trung 1.357 người.