Đà Nẵng tiếp tục ngập, đường sắt và hàng không gián đoạn

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 16 giờ ngày 9/12, trên địa bàn TP Đà Nẵng nhiều nơi vẫn mưa rất to khiến tình trạng các tuyến đường ngập sâu tiếp tục diễn ra, giao thông tê liệt, hoạt động kinh doanh đình trệ, cuộc sống người dân đảo lộn.

Đà Nẵng tiếp tục ngập trong biển nước, nhiều tuyến đường không một bóng người.

Nhiều khu vực tiếp tục ngập sâu
Như đã thông tin, cơn mưa lớn kéo dài từ giữa đêm 8/12 khiến Đà Nẵng ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường ở các địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Theo nhiều người dân, đây là trận ngập lịch sử của TP Đà Nẵng từ trước đến nay.
Ở trung tâm TP, những tuyến đường như Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đống Đa, Phan Thanh, Tôn Đức Thắng, Trưng Nữ Vương... ngập sâu trong nước khiến giao thông tê liệt, hoạt động kinh doanh đình trệ, cuộc sống người dân khổ sở.
Tính đến 16 giờ ngày 9/12, nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa to và rất to khiến tình trạng ngập úng tiếp tục diễn ra. Theo thông tin của phóng viên, một số khu vực ngập đã bị cắt điện khiến cuộc sống người dân càng khó khăn hơn.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo về tình hình mưa lũ tại Đà Nẵng. Theo bản tin, khu vực các quận Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Lượng mưa từ 8 - 11 giờ ngày 9/12 phổ biến 40 - 70mm, riêng Cẩm Lệ 79mm. Cảnh báo trong 3 - 6 giờ tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo đó, Hòa Vang lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 150mm; Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn lượng mưa 100 - 150mm, có nơi trên 200mm; Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ từ 100-120mm, có nơi trên 150mm; huyện đảo Hoàng Sa từ 20 - 40mm.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt ở khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu. Tình hình ngập úng vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều khu vực ngập sâu, đặc biệt tại huyện Hòa Vang và các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà.
Công nhân khắc phục sự cố sạt lở đường sắt đoạn qua Đà Nẵng. Tuổi Trẻ Online.

Giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng
Do mưa lớn khiến một điểm đường sắt gần Cầu Đỏ (thuộc quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị sạt lở khiến tàu chưa thể lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra, một số điểm trên đường sắt qua địa bàn Đà Nẵng cũng bị ngập. Theo ông Nguyễn Nhân - Trưởng ga Đà Nẵng, tàu SE9 đi TP Hồ Chí Minh và SE10 đi Hà Nội không thể lưu thông qua khu vực bị sạt lở nên phải dừng ở ga. Ngành đường sắt đã trung chuyển 159 hành khách của tàu SE9 và 173 khách của tàu SE10 cho nhau.
Trong khi đó, hàng không cũng bị ảnh hưởng vì Đà Nẵng bị ngập. Sáng 9/12, chuyến bay VN110 của Vietnam Airlines từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng đã không thể hạ cánh. Đến 16 giờ ngày 9/12, 2 cổng vào sân bay từ đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Hữu Thọ vẫn bị ngập. Những tuyến đường khác dẫn đến sân bay như Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hoàng... cũng bị ngập nặng nên các phương tiện giao thông không thể lưu thông, đưa đón khác tại sân bay.
Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu ngập nặng nên học sinh được nghỉ học vào ngày 10/12.
2 trường phải nghỉ học
Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, do ngập nặng nên 2 trường tiểu học Phan Đăng Lưu và THPT Nguyễn Hiền của quận Hải Châu sẽ được nghỉ học trong ngày 10/12.
Trưa 9/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đi kiểm tra các điểm úng ngập, đặc biệt là các cống thoát nước mưa ra biển, ra sông. Tại dự án xử lý thoát nước Công viên văn hóa và vui chơi giải trí Đông Nam Đài tưởng niệm nhằm thoát nước mưa cho các tuyến đường 2-9, Cách Mạng Tháng 8, Tiểu La, Núi Thành, Phan Đăng Lưu, Tống Phước Phổ... ra sông Hàn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo, Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng huy động hết công nhân, máy móc thiết bị để cấp tốc đào một tuyến kênh dẫn nước mưa đưa về cửa thoát ở khu Đảo Xanh nhằm thoát nước mưa ra sông Hàn.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động toàn bộ công nhân khơi thông cửa thu các cống dọc những tuyến đường lớn nhằm thoát nước nhanh hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần