Đà Nẵng tổng lực ứng cứu dân vùng lũ bị cô lập
Kinhtedothi - Nước lũ ở Đà Nẵng đang rút chậm, hàng chục nghìn hộ dân vẫn bị cô lập. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục căng mình ứng cứu, chuyển lương thực và bố trí thêm phương tiện để hỗ trợ người dân trong vùng ngập.
Từ chiều 25/10 đến nay, mưa lớn kéo dài tại TP Đà Nẵng đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản. Tại khu vực đồng bằng, nhiều xã, phường vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia bị ngập sâu, mực nước trên các sông vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng.
Đến sáng 30/10, lũ trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Hàn và sông Tam Kỳ đang xuống chậm. Tuy nhiên, ngập lụt sâu diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra dù đã giảm dần về phạm vi và độ ngập sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị.
Tình trạng ngập lụt tại các phường Điện Bàn Đông, Điện Bàn Tây, An Thắng, Duy Xuyên, Đại Lộc… vẫn diễn ra phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các lượng chức năng nỗ lực tiếp cận để tiếp lương thực, đảm bảo không ai bị thiếu đồ ăn và nước uống.
Tuy nhiên, công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn do nước lũ vẫn còn sâu, chảy xiết và địa bàn chia cắt rộng.
Ghi nhận thực tế tại khối phố Cổ An Tây, phường Điện Bàn Đông, hàng trăm phương tiện cùng các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tiếp lương thực, di chuyển người dân vùng ngập sâu vào bờ…
Hàng nghìn suất ăn và vật dụng cần thiết đã được huy động đến điểm tập kết. Các mạnh thường quân từ những địa phương lân cận vẫn đang hỗ trợ hàng thiết yếu. Mỗi người một tay hỗ trợ nhau sắp xếp, vận chuyển lên thuyền để lực lượng chức năng phân bổ đến người dân vùng chia cắt.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, các phương tiện vận chuyển nhiều khi gặp sự cố ngoài ý muốn, cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực sửa chữa cho kịp thời.
Để vận chuyển lương thực, đồ dùng và nước uống đến tay bà con vùng bị cô lập, lực lượng địa phương đã huy động hàng chục thuyền các loại. Chưa kể, căn cứ theo thời tiết và vùng nước, phương tiện sẽ được bố trí điều động sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn.
Đến trưa nay (30/10), phường Điện Bàn vẫn tiếp tục triển khai phương tiện ứng cứu người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Một tình nguyện viên người nước ngoài cõng cụ già lên bờ an toàn.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn cho biết hiện rất nhiều vùng ngập lụt ở địa phương không thể tiếp cận hỗ trợ lương thực, nước uống do thiếu ghe, thuyền vận chuyển. Vì vậy, địa phương đang khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng để chạy đua với thời gian nhằm vận chuyển hàng hóa, thức ăn, nước uống đến người dân vùng bị cô lập.
Trận mưa lũ vừa qua khiến hầu hết khu vực thấp, trũng, sông suối đều bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Các địa phương và lực lượng chức năng chỉ còn cách tiếp cận bằng phương tiện ghe, thuyền.
Theo báo cáo, tình hình mưa lớn tại thành phố đã làm 76.427 hộ bị ngập sâu.

Người dân Đà Nẵng kiên cường vượt lũ dữ
Kinhtedothi - Nước lũ trên các sông vẫn chưa có dấu hiệu rút, hàng chục nghìn ngôi nhà tiếp tục chìm sâu trong biển nước. Đà Nẵng đang đứng trước thiệt hại nặng nề về kinh tế lẫn hạ tầng giao thông.

Đà Nẵng: quả đồi xuất hiện vết nứt, xã miền núi di dời khẩn cấp 10 nhân khẩu
Kinhtedothi - Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) cho biết vết nứt trên quả đồi có chiều dài hơn 20m nên xã đã tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Liên tiếp tai nạn thương tâm do mưa lũ ở Đà Nẵng
Kinhtedothi - Mưa lũ ở Đà Nẵng khiến 2 người đi thả cá bị lật ghe, một người mất tích. Cùng ngày, 8 người ngạt khí do dùng máy phát điện khi mất điện.






