Đà Nẵng ước tính thiệt hại hơn 837 tỷ đồng do mưa lũ
Kinhtedothi - Đợt mưa lũ kéo dài tại Đà Nẵng từ ngày 25/10 đến nay đã làm cho 14 người chết, 78 nhà sập, ước tính thiệt hại 837,312 tỷ đồng.
Từ chiều 25/10 đến chiều 31/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 1.000mm, cụ thể: Trà Giáp 1.548,4mm; Phước Chánh: 1310,2mm; Phước Thành: 1289,4mm; Khu tái định cư Tắk Pát, xã Trà Leng 1.318,6mm, Phước Hiệp: 1229,2mm...
Mưa lớn khiến mực nước các sông lớn trên địa bàn Đà Nẵng liên tục dâng cao.
Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản. Tại khu vực đồng bằng, nhiều xã, phường vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia bị ngập sâu, mực nước trên các sông vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng.
Từ ngày 1/11 đến nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 400mm, cụ thể như: Phước Hiệp 595mm, Phước Ninh 496mm, Quế Lưu 478mm, Quế Phước 468mmm…
Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và mạnh thường quân liên tục tổ chức ứng cứu cũng như cung cấp lương thực đến vùng bị nước ngập sâu.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, tính đến 15 giờ ngày 3/11, đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho 14 người (trong đó 6 người chết do thiên tai, 8 người chết gián tiếp do thiên tai cần xác minh), 4 người mất tích và 47 người bị thương.
Mưa lớn còn khiến cho 78 ngôi nhà bị sập, trong đó 66 nhà sập hoàn toàn, 12 nhà sập một phần; 269 nhà hư hỏng; 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao.
Ngoài ra, các công trình thủy lợi, đê kè trên địa bàn cũng chịu thiệt hại nặng nề. Tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông, mưa lớn cùng sóng biển cao đã làm sạt lở 3.450m và xâm thực 25-30m bờ biển Hội An. Tại xã Xuân Phú còn vỡ đoạn đê sông Ly Ly khoảng 20m, uy hiếp khoảng 48 hộ dân và 175 nhân khẩu. Đối với xã Duy Nghĩa, bờ kè An Lương bị sạt lở 4 vị trí khoảng 75m.
Riêng hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp khoảng 8.069m; 8 công trình nước sạch bị hư hỏng; 14 công trình thủy lợi bị thiệt hại nặng.
Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Mưa lũ còn làm các tuyến Quốc lộ như 14B, 14D, 14E, 24C, đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các tuyến đường ĐH5/Trà Vân, ĐT 606/xã Hùng Sơn, ĐT 606/xã Hùng sơn cũng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở.
Chính quyền thành phố đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Công tác di dời được triển khai an toàn, kịp thời; bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.
Những ngày qua, các thủy điện liên tục vận hành và xả lũ.
Liên quan đến công tác ứng phó, thành phố cùng các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện kịp thời, thống nhất; lực lượng thường trực phòng, chống thiên tai được kích hoạt nhanh, huy động đồng bộ từ cấp thành phố đến xã, phường; phương tiện và vật tư tại chỗ được bố trí sẵn sàng, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Công tác hậu cần, cứu trợ được tổ chức hợp lý, kịp thời, hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu, sạt lở và khu vực bị chia cắt, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định trật tự an toàn.
Hiện nước lũ vẫn còn đe dọa các khu vực thấp, vùng trũng và hạ tầng giao thông.
Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ triển khai 4 nhóm giải pháp, gồm: cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người dân; khôi phục hạ tầng thiết yếu và bảo đảm dịch vụ sinh hoạt; khôi phục sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; tăng cường năng lực ứng phó và phòng ngừa lâu dài. Đặc biệt, thành phố đang triển khai song song việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và tập trung ứng phó bão KALMAEGI.

Đà Nẵng: chạy đua thời gian gia cố kè An Lương, bảo vệ hơn 500 hộ dân
Kinhtedothi - Hơn 1,1km bờ kè bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) bị sóng đánh sập, chính quyền địa phương đã cùng người dân và lực lượng chức phối hợp để gia cố, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại.

Sạt lở tiếp tục đe dọa vùng núi Đà Nẵng
Kinhtedothi - Tại Đà Nẵng, nhiều địa phương vùng đồi núi tiếp tục đối mặt với thách thức sạt lở đất đá, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Chính quyền đã khẩn trương cảnh báo và di dời các hộ gia đình đến nơi an toàn.

Đà Nẵng dồn lực ứng cứu bờ sông Thu Bồn
Kinhtedothi - Hơn 30m bờ sông Thu Bồn (thuộc xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương gia cố.






