Đà Nẵng viết tiếp kỳ tích Sông Hàn trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng diễn ra sáng 29/3, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vị thế đặc biệt của Đà Nẵng trên bản đồ phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của thành phố trong hành trình dựng xây và vươn tầm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Đà Nẵng đã tạo ra kỳ tích Sông Hàn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội với mô hình 5 cao: tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao”. Đó không chỉ là kết quả của những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn là sự kết tinh của trí tuệ, công sức, tâm huyết, sự trăn trở, phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong suốt gần ba thập kỷ qua.
Đánh giá cao hành trình từ một thành phố nhỏ bé, khó khăn vươn lên thành đô thị hiện đại, năng động, sáng tạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh: diện mạo mới của Đà Nẵng hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm. Đó cũng là bài học lớn về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân.
Về định hướng phát triển Đà Nẵng trong thời gian tới, Tổng Bí thư đánh giá cao quyết tâm của thành phố trong việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho tăng trưởng. Đây là bước đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ thành phố.
Từ một địa phương với điểm xuất phát thấp, sau 28 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã ghi dấu ấn rõ nét trên bản đồ phát triển đất nước: quy mô kinh tế tăng gấp 45 lần so với năm 1997, thu ngân sách tăng hơn 25 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 21 lần. Đô thị hóa đạt 87,2% - cao gấp đôi mức trung bình cả nước. Những con số biết nói ấy phản ánh một chặng đường phát triển mạnh mẽ, bền vững và đúng hướng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2025).
“Có thể nói cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân” - Tổng Bí thư khẳng định. Trong suốt quá trình phát triển, Đà Nẵng luôn chú trọng phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa - xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng các chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” mang đậm tính nhân văn. Đây chính là “thương hiệu” riêng có của Đà Nẵng, là niềm tự hào đáng trân trọng của một thành phố anh hùng, đáng sống.
Với khí thế mới, vận hội mới, Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng và tin tưởng: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đổi mới sáng tạo, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm lớn về kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
“Kỳ tích Sông Hàn” hôm nay là nền tảng để Đà Nẵng viết tiếp những trang sử vàng rực rỡ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng hùng cường và phát triển bền vững vì hạnh phúc Nhân dân.

Đà Nẵng nửa thế kỷ vững bước: kinh tế tăng tốc, quốc phòng vững vàng
Kinhtedothi - Ngày11/3, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28/3/1930-28/3/2025), 50 năm Ngày giải phóng thành phố (29/3/1975-29/3/2025) tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Đà Nẵng chuẩn bị đầu tư 2 hầm chiến lược vượt sông, xuyên sân bay
Kinhtedothi - Ngày 20/3, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo đề xuất về phương án đầu tư 2 công trình hạ tầng giao thông quan trọng: hầm chui qua sân bay Đà Nẵng và hầm vượt sông Hàn.

Việt Nam củng cố khối ASEAN qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao khẳng định chuyến thăm Indonesia, Singapore và Ban Thư ký ASEAN của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mà còn khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.