Kinhtedothi - Sau 5 ngày triển khai đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy theo chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý 345 trường hợp vi phạm, góp phần quan trọng siết chặt kỷ cương, đảm bảo an toàn giao thông.
Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm soát vận tải từ ngày 25/7/2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, từ 12 giờ ngày 25/7/2025, Phòng Cảnh sát giao thông đã đồng loạt ra quân triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải.
Chỉ sau 5 ngày thực hiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 345 trường hợp vi phạm, tập trung vào các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trong đó, có 161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 64 trường hợp vi phạm tốc độ, 18 trường hợp chở quá số người quy định, 21 trường hợp không thắt dây an toàn, 2 trường hợp không có lệnh vận chuyển, 3 trường hợp không có hợp đồng vận tải, cùng nhiều hành vi vi phạm khác.
Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện đường thủy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục huy động 100% lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các khu vực được xác định là “điểm nóng” về trật tự an toàn giao thông. Tất cả hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh theo đúng tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm răn đe, giáo dục và tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Công an thành phố đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và đường thủy, nâng cao ý thức tự giác, chủ động bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng; cùng chung tay kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Kinhtedothi - Ngày 23/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bao luật” cho các phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Kinhtedothi - Ngày 13/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định xử phạt hai trường hợp vi phạm giao thông từ nguồn thông tin do người dân phản ánh qua mạng xã hội.
Kinhtedothi - Trước thực trạng tai nạn gia tăng và ý thức chấp hành giao thông còn hạn chế, một số quốc gia đã áp dụng biện pháp xử phạt nghiêm khắc nhằm lập lại trật tự, nâng cao trách nhiệm và xây dựng môi trường giao thông an toàn, hiệu quả.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.