Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương báo cáo thiệt hại về thiên tai
Kinhtedothi - UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp tình hình thiệt hại để báo cáo thành phố về đợt thiên tai vừa qua, hoàn thành trước ngày 5/12.
Tối 20/11, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu triển khai thực hiện Công điện số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, các tổ chức hội, đoàn thể và các đơn vị có liên quan chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.
Các địa phương miền núi Đà Nẵng thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở.
Các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt sâu. Đồng thời có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.
Song song bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực trọng điểm, xung yếu được xác định có nguy cơ cao xảy ra chia cắt do sạt lở; ngập lụt; chủ động triển khai phương án tiếp tế bổ sung khi xảy ra tình huống chia cắt kéo dài nhiều ngày.
UBND thành phố đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.
Trong tháng 10 và 11, Đà Nẵng liên tiếp xảy ra lũ lụt trên diện rộng.
Các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, các hội, đoàn thể tổng hợp, báo cáo đầy đủ tình hình thiệt hại, tiến độ khắc phục thiên tai, đề xuất nhu cầu về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng trước 14 giờ hàng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố và cơ quan Trung ương. Đồng thời, kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước ngày 1/12/2025.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp tình hình thiệt hại, tham mưu báo cáo UBND thành phố báo cáo tổng kết đợt thiên tai theo quy định đảm bảo hoàn thành trước ngày 5/12/2025.

Đà Nẵng “gồng mình” với mưa lũ và nguy cơ sạt lở
Kinhtedothi - Mưa lũ và sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tại Đà Nẵng. Nhiều khu vực miền núi và trũng thấp tiếp tục đối mặt với rủi ro thiên tai sạt lở, ngập sâu và chia cắt giao thông.

Đà Nẵng: huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm "cứu" kè An Lương
Kinhtedothi - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ trong đêm để gia cố bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) nhằm bảo vệ an toàn cho Nhân dân.

Xã miền núi tại Đà Nẵng xuất hiện vết nứt dài khoảng 1.000m
Kinhtedothi - Tại khu vực núi Ngang thôn 5, xã Sơn Cẩm Hà (TP Đà Nẵng) có nhiều vết nứt chiều dài khoảng 70-100m; địa hình sườn dốc, có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân.






