Xã miền núi tại Đà Nẵng xuất hiện vết nứt dài khoảng 1.000m
Kinhtedothi - Tại khu vực núi Ngang thôn 5, xã Sơn Cẩm Hà (TP Đà Nẵng) có nhiều vết nứt chiều dài khoảng 70-100m; địa hình sườn dốc, có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân.
Do mưa lớn liên tục, trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà thời gian qua xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như giao thông. Ngày 16/11, chính quyền địa phương đã nhận thông tin từ thôn 5 về vết nứt tại khu vực núi Ngang.
Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Cẩm Hà đã tổ chức lực lượng, phối hợp với Phòng Kinh tế cùng Ban Nhân dân thôn 5 tiến hành kiểm tra tại khu vực núi Ngang, nơi có nhiều vết nứt (khoảng 5 - 7 vị trí) chiều dài khoảng 70 - 100m, có chỗ 15 - 20m.
Khu vực xuất hiện vết nứt có địa hình sườn dốc, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ (gồm 28 khẩu).
Ngày 17/11, tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt mới độ dài từ 800 - 1000m dọc theo sườn núi, cách nhà dân khoảng 150m. Khu vực xảy ra sự việc đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 8 hộ dân (gồm 30 khẩu).
Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết hiện tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, mưa lớn tiếp tục diễn ra nên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh.
Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã bố trí lực lượng hỗ trợ Ban Nhân dân thôn 5 vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Chủ tịch UBND xã yêu cầu thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lớn, tuyên truyền vận động người dân chủ động di chuyển con người, tài sản đến nơi an toàn, cách xa khu vực có nguy cơ sạt lở; đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét …
Triển khai lực lượng xung kích tại thôn; chuẩn 2 bị các phương tiện, trang thiết bị tại các nơi tập kết của thôn sẵn sàng cứu trợ, cứu hộ Nhân dân. Đặt các biển cảnh báo, rào chắn, giới hạn Nhân dân đi lại tại khu vực gần chân núi trong thời gian này.
Ông Phạm Việt Hậu yêu cầu tập trung triển khai ngay các biện pháp ứng phó nguy cơ sạt lở đất khu vực núi Ngang, thôn 5; báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã thông qua Ban Chỉ huy quân sự (cơ quan thường trực), Phòng Kinh tế (cơ quan tham mưu về công tác phòng chống thiên tai) trước 5 giờ và 13 giờ hàng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố.

Sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Đà Nẵng
Kinhtedothi - Mưa lớn kèo dài liên tục khiến cho nhiều khu vực miền núi tại Đà Nẵng đối mặt với rủi ro thiên tai về sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt đe dọa đời sống của các khu dân cư và chia cắt giao thông.

Đà Nẵng huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm 3 nạn nhân vụ sạt lở
Kinhtedothi - Trước thực trạng địa hình bị chia cắt và khó khăn trong việc tiếp cận vùng sạt lở, lực lượng bộ đội đã huy động cảnh khuyển (chó nghiệp vụ) để tăng cơ hội tìm kiếm 3 nạn nhân bị mất tích.

Lãnh đạo Đà Nẵng thị sát hiện trường vụ sạt lở làm 3 người mất tích
Kinhtedothi - Kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở xã Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu địa phương và các lực lượng tiếp tục biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích cũng như đảm bảo đời sống cho người dân được đầy đủ, an toàn.






