Đà Nẵng yêu cầu xử lý dứt điểm kiến nghị cử tri, chấm dứt tình trạng né tránh trách nhiệm
Kinhtedothi - Ngày 9/9, tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, nhiều ý kiến phản ánh của cử tri đã được nêu ra, tập trung vào các vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, dự án treo, nghĩa vụ thuế và các vấn đề dân sinh bức thiết.
Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị, các cử tri đã gửi 25 ý kiến, trong đó có nhiều nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Tuy nhiên, việc xử lý còn chậm, khiến người dân phải chờ đợi đến các kỳ tiếp xúc mới nêu ra.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ sự bức xúc khi lãnh đạo một số sở, ngành chưa thực sự sát sao. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Sở Xây dựng không nắm được vấn đề, Sở Nông nghiệp và Môi trường vắng mặt, trong khi Sở Công Thương có đại diện dự nhưng nội dung phản ánh lại không thuộc lĩnh vực phụ trách.
“Việc giải quyết kiến nghị cử tri không chỉ là lắng nghe cho có, mà phải có sự hiện diện, kiểm tra và xử lý trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương. Tôi đã nhắc nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, điều đó là không thể chấp nhận”- bà Thi nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ sự bức xúc tại hội nghị.
Để khắc phục, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND phường Ngũ Hành Sơn phải khẩn trương giải quyết ngay các vấn đề trong thẩm quyền; không đùn đẩy, né tránh, không để người dân phải đợi đến hội nghị tiếp xúc mới được trả lời.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị 260 tổ dân phố cần thiết lập nhóm kết nối để tiếp nhận, phản ánh kịp thời; đồng thời UBND phường tăng cường giám sát, xử lý ngay từ đầu. Chính quyền cơ sở phải ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, tránh tình trạng chậm trễ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Cử tri đưa ra ý kiến tại hội nghị.
Về các dự án trên địa bàn, bà Thi cho biết thành phố đã giao Sở Tài chính tham mưu phân cấp để phường quản lý, đối với kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm.
Việc lắng nghe và xử lý kịp thời ý kiến của cử tri không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của bộ máy công quyền, mà còn thể hiện rõ tinh thần “chính quyền đồng hành cùng Nhân dân”. Mỗi phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân được giải quyết dứt điểm sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và huy động sức dân trong sự nghiệp phát triển chung. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng hình ảnh một đô thị văn minh, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển.

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ, khẳng định vai trò trong cải cách tư pháp
Kinhtedothi - Chiều 8/9, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao quyết định gia nhập và giấy chứng nhận tập sự hành nghề luật sư cho các thành viên mới. Đây là hoạt động thường kỳ, góp phần bổ sung, kiện toàn lực lượng luật sư, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về dịch vụ pháp lý.

Đà Nẵng thúc đẩy kết nối du lịch miền di sản văn hóa
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định việc kết nối Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang sẽ phát huy mạnh mẽ lợi thế của Cung đường di sản văn hóa, mở rộng không gian phát triển kinh tế - du lịch.

Đà Nẵng: Trại tạm giam số 1 công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2)
Kinhtedothi - Ngày 1/9, Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với các phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng.






