Đã nhìn thấy "đáy" của thị trường chứng khoán?

Diệu Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán đã xuất hiện tín hiệu hỗ trợ khá tốt cho thấy khả năng hồi phục dần là khả quan.

Xuất hiện tín hiệu hồi phục

Trong diễn biến thị trường chứng khoán tuần trước, VN-Index ghi nhận tín hiệu nến hỗ trợ khá tốt từ vùng hỗ trợ 1.150 điểm. Theo phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang ở phân kỳ 3 đoạn RSI đồ thị ngày, và phân kỳ MACD đồ thị tuần.

Các phiên giao dịch ảm đạm và diễn biến giảm giá bất ngờ dần ít đi, cho thấy đà giảm phần nào phản ánh vào chỉ số khi giá nhiều cổ phiếu lao dốc trước đó đã dần hồi phục sau khi hoàn thành sóng giảm với tỷ lệ mất giá phổ biến từ 55 - 70%, những nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cũng giảm 30 - 45% so với đỉnh.

Nhà đầu tư được khuyến nghị bắt đầu giải ngân ở giai đoạn hiện tại.
Nhà đầu tư được khuyến nghị bắt đầu giải ngân ở giai đoạn hiện tại.

Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, việc thị trường giảm giá mạnh tạo ra cơ hội đầu tư thu lãi cao, trong khi rủi ro thấp. Vì thế, kịch bản thị trường trong ngắn hạn là VN-Index sẽ tăng lên trên 1.300 điểm có xác suất cao hơn so với giảm xuống dưới 1.000 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần vừa rồi nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng điểm, trong bối cảnh chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng 6 “sốc” hơn dự báo. Điều đó cho thấy chứng khoán trong nước coi trọng yếu tố cơ bản khi các doanh nghiệp đang báo kết quả kinh doanh quý II, và mạch thông tin trong nước không gặp yếu tố bất lợi.

Cùng với đó, thanh khoản tuần này đã tăng so với mức bình quân tuần trước và cũng đạt mức cao nhất 3 tuần vừa qua khi VN-Index ngày càng củng cố vùng đáy.

Tương tự, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, xét khung đồ thị tuần thì VN-Index ghi nhận tín hiệu nến hỗ trợ khá tốt từ vùng hỗ trợ 1.150 điểm. Do vậy, yếu tố suy yếu của thị trường chỉ mang tính chất tạm thời trong xu thế hồi phục chung. Dự kiến, VN-Index sẽ tiếp tục được hỗ trợ khi lùi về vùng 1.175 điểm và hồi phục trở lại. 

Còn Công ty Chứng khoán SHS cũng nhận định, với quan điểm dài hạn, thị trường kỳ vọng sẽ có xu hướng tích lũy chặt chẽ dần, hình thành vùng tích lũy. Ở vùng giá hiện tại định giá thị trường vẫn đang ở mức thấp so với trung bình nhiều năm, P/E thị trường đang ở mức 12,8, P/B trung bình toàn thị trường trong khoảng 1,4 trong bối cảnh tăng trưởng nền kinh tế vẫn được duy trì (GDP quý II/2022 tăng 7,72%, cao nhất trong thập kỷ qua và quý III/2022 có thể tăng trên 9%). 

Không nên bỏ lỡ cơ hội mua các cổ phiếu có định giá hấp dẫn

Thực tế cho thấy, một số nhà đầu tư không ngại rủi ro gần đây có động thái mua tích lũy, còn người có quan điểm an toàn thì chờ đợi ngày bùng nổ theo đà mới mở vị thế mua.

Cùng với đó, hiện nay các mã cổ phiếu cũng đã có sự phân hoá khá rõ nét. Cụ thể, nhóm 1 có tỷ lệ giảm từ 50 - 70%, chủ yếu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, thép, chứng khoán, xây dựng, đầu tư công…

Đây là nhóm dẫn đầu thị trường về mức tăng giá trong năm 2021, nhưng đợt điều chỉnh nhanh và mạnh trong thời gian qua đang tạo ra sức hút mới.

Nhóm 2 là các cổ phiếu có mức giá giảm từ 30 - 50%, thuộc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, xuất khẩu, bất động sản khu công nghiệp, phân đạm, điện, dầu khí…, lợi nhuận năm 2022 có khả năng tăng trưởng cao.

Theo khuyến nghị của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, nhà đầu tư chỉ mở mua trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ đối với cổ phiếu mục tiêu, nhưng cần khống chế tỷ trọng ở mức vừa phải, tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro.

Công ty Chứng khoán SHS cũng cho rằng, nhà đầu tư có thể xem xét chọn lọc giải ngân, tích lũy đối với những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng khi giá đang giảm về vùng hấp dẫn.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng, với điều kiện thị trường như vậy, thị trường chứng khoán dự kiến sớm phục hồi, nhưng chậm rãi và phân hóa. Theo đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tích lũy cổ phiếu của các doanh nghiệp tốt, riêng những nhà đầu tư ưa thích lướt sóng ngắn hạn, ít quan tâm đến phân tích doanh nghiệp cần lưu ý kịch bản đó của thị trường khi giao dịch.

Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư vẫn nên có tâm lý thận trọng khi giải ngân trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022, nhưng không vì thế mà bỏ lỡ cơ hội mua các cổ phiếu có định giá hấp dẫn. Đừng nhìn VN-Index, mà hãy nhìn vào từng doanh nghiệp để chọn được cổ phiếu phù hợp.