Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

VN-Index vượt mốc 1.900 điểm, lập đỉnh lịch sử mới nhờ bứt phá của dầu khí và bất động sản

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 13/1 tiếp tục duy trì đà hưng phấn mạnh mẽ khi VN-Index bứt phá qua mốc tâm lý quan trọng 1.900 điểm, qua đó xác lập đỉnh lịch sử mới.

Dòng tiền tiếp tục hoạt động sôi động, tập trung rõ nét vào nhóm cổ phiếu năng lượng, bất động sản và chứng khoán, giúp sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, dù một số nhóm ngành vẫn ghi nhận sự phân hóa.

Ngay từ đầu phiên, tâm lý tích cực của nhà đầu tư đã được thể hiện rõ khi lực cầu gia tăng mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu trụ cột. Đặc biệt, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt, kéo cả thị trường đi lên. Hàng loạt cổ phiếu trong nhóm này tăng kịch trần như PVS, PLX, PVD, BSR, PVT, PVC, đưa chỉ số ngành năng lượng tăng tới 6,63%, trở thành nhóm dẫn dắt mạnh nhất thị trường trong phiên.

Cùng với dầu khí, nhóm chứng khoán tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng tiền. Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng ấn tượng như VIX tăng trần, HCM tăng 5,59%, VPX tăng 4,08%, trong khi SHS, VCK, CTS tăng gần 1%. Đà tăng của nhóm chứng khoán phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào thanh khoản duy trì ở mức cao và xu hướng tích cực của thị trường trong giai đoạn đầu năm.

Ở nhóm bất động sản và đầu tư công, diễn biến cũng rất tích cực khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá. VHM tăng 2,92%, VIC tăng 2,57%, VRE tăng 2,91%, cùng với các mã midcap như KDH, NLG, IDC, CII, VCG đều ghi nhận mức tăng từ 1% đến hơn 3%. Nhóm bất động sản qua đó tăng 2,02%, đóng góp đáng kể vào đà đi lên của chỉ số chung.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng cho thấy sự phân hóa rõ nét hơn. Một số cổ phiếu tăng mạnh như EIB tăng trần, BID tăng 3,55%, VCB tăng 1,79%, ABB tăng 2,52%, cùng các mã VPB, STB, HDB tăng quanh 1%. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều cổ phiếu khác như MBB giảm 2,3%, ACB giảm 2,35%, SHB giảm 1,76%, TCB giảm 1,71%, TPB giảm 1,65%…, khiến chỉ số ngành ngân hàng chỉ tăng nhẹ 0,4% trong phiên.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,6 điểm (1,36%) lên 1.902,93 điểm, chính thức vượt mốc 1.900 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 203 mã tăng, 131 mã giảm và 39 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,97 điểm (0,39%) lên 252,85 điểm, với diễn biến cân bằng hơn khi số mã tăng và giảm khá tương đồng.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, dù có sự chênh lệch giữa các thống kê theo từng thời điểm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 41.300 tỷ đồng, trong khi nếu tính cả hai sàn HOSE và HNX, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 44.700 tỷ đồng. Một số thống kê khác cho thấy thanh khoản toàn thị trường có phần giảm nhẹ so với phiên trước, với tổng khối lượng giao dịch ba sàn đạt hơn 1.179 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 33.873 tỷ đồng. Dù vậy, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức cao, phản ánh dòng tiền chưa có dấu hiệu rút lui.

Về giao dịch khối ngoại, thị trường ghi nhận diễn biến khá giằng co. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị gần 67 tỷ đồng, tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VCB (hơn 507 tỷ đồng), VPB (gần 202 tỷ đồng) và BID (gần 165 tỷ đồng). Ngoài ra, VIX và BSR cũng nằm trong nhóm được khối ngoại mua ròng đáng kể.

Tuy nhiên, nếu xét trên cả ba sàn, khối ngoại lại bán ròng hơn 589 tỷ đồng, tập trung vào các mã như GMD, SHB, VRE, ACB, STB, cho thấy sự phân hóa trong chiến lược giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Xét theo mức độ đóng góp vào chỉ số, các cổ phiếu tác động tích cực nhất giúp VN-Index tăng 24,84 điểm gồm VIC, GAS, VHM, BID, VCB, GVR, BSR, SAB, PLX, VPL. Ngược lại, các mã kéo giảm chỉ số khoảng 5,17 điểm là MBB, TCB, MCH, ACB, HPG, CTG, LPB, BCM, SHB, FPT.

Về nhóm ngành, ngoài năng lượng và bất động sản, nhóm bảo hiểm tăng 1,36%, nguyên vật liệu tăng 0,52%, trong khi nhóm phần mềm và bán lẻ diễn biến kém tích cực, lần lượt giảm 0,59% và 0,09%.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 13/1 cho thấy xu hướng tăng điểm của thị trường đang được củng cố, với sự dẫn dắt rõ rệt của nhóm dầu khí và bất động sản. Việc VN-Index vượt mốc 1.900 điểm mang ý nghĩa tâm lý quan trọng, song sự phân hóa giữa các nhóm ngành cũng cho thấy thị trường có thể đối mặt với những nhịp rung lắc trong ngắn hạn, đặc biệt khi chỉ số đã tiến vào vùng đỉnh lịch sử.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nắn dòng vốn bất động sản

Nắn dòng vốn bất động sản

13 Jan, 03:12 PM

Kinhtedothi - Tín dụng bất động sản đã chiếm tới trên 22% tổng dư nợ toàn hệ thống, thậm chí tại một số ngân hàng lên tới 30%. Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng tái cân bằng danh mục, giữ tăng trưởng tín dụng bất động sản hợp lý và siết quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn.

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng trong năm 2025, Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi xổ số trên toàn quốc

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng trong năm 2025, Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi xổ số trên toàn quốc

13 Jan, 10:41 AM

Kinhtedothi - Năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện Toán Việt Nam (Vietlott), đạt doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Về đóng góp ngân sách các địa phương, Vietlott đóng góp hơn 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25%. Bên cạnh đó, Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội gần 22 tỷ đồng.

Agribank làm đầu mối thu xếp khoản tín dụng 25.453 tỷ đồng cho Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Agribank làm đầu mối thu xếp khoản tín dụng 25.453 tỷ đồng cho Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

13 Jan, 05:20 AM

Kinhtedothi- Ngày 12/01/2026, tại Hà Nội, Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ