Đặc khu Phú Quốc còn hơn 4.000ha đất của dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Kinhtedothi – Chính quyền đặc khu Phú Quốc đang đẩy mạnh việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Phấn đấu đến hết ngày 31/12/2025 đạt tỷ lệ 100% đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đang tồn đọng.
Theo báo cáo của UBND đặc khu Phú Quốc, địa phương này có tổng diện tích 58.927ha, trong đó đất do Vườn quốc quốc gia quản lý 35.530ha (29.117ha rừng đặc dụng và 6.413ha rừng phòng hộ) đã được cấp giấy. Còn 4.076ha đất gồm: Vườn quốc gia được bổ sung mới 455ha, đất rừng đặc dụng chênh lệch thừa và đất vùng đệm giao cho địa phương quản lý 3.621ha chưa được cấp giấy.
Đất giao cho các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp… có tổng diện tích 6.190ha (12.065 thửa), nhưng chỉ mới cấp giấy chứng nhận được 1.661ha (7.082 thửa).
Nhiều hộ dân sinh sống, khai khẩn, canh tác đất lâu năm trên đảo Phú Quốc nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa
Đáng chú ý, đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác, đất ở, đất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ có 10.649ha nhưng chỉ mới cấp giấy được 6.625ha (56.984 thửa), còn 4.024ha (khoảng 20.000 thửa) chưa được cấp giấy.
Để giải quyết tình trạng trên, UBND đặc khu Phú Quốc đã ban hành kế hoạch đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Với mục đích xác lập cơ sở pháp lý giữa Nhà nước và người sử dụng đất, giúp Nhà nước thực hiện tốt các biện pháp quản lý đối với đất đai, đồng thời để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai, yên tâm đầu tư khai thác tốt tiềm năng đất đai.
Bản kế hoạch nói trên cũng nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và thiết lập xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
Chính quyền đặc khu cũng đặt ra mục tiêu cụ thể: phấn đấu đến hết ngày 31/12/2025 đạt tỷ lệ 100% đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đang tồn đọng.
Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc hướng tới APEC năm 2027 và sự phát triển bền vững
Kinhtedothi - Chiều 18/4, tại Hội trường UBND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với UBND TP Phú Quốc tổ chức Hội thảo “Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc hướng tới APEC năm 2027 và sự phát triển bền vững”.

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc hướng tới APEC 2027 và sự phát triển bền vững
Kinhtedothi - Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027) diễn ra tại Phú Quốc, được kì vọng sẽ tạo nên và để lại nhiều cơ hội quý giá, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc…

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc “dậy sóng” trước “giờ G” APEC 2027
Kinhtedothi - Được chọn đăng cai APEC 2027 đang mang lại luồng sinh khí giúp thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc có cơ hội khởi sắc trong thời gian tới.






