Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đặc sắc lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk

Kinhtedothi- Tối 22/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024). Buổi lễ được tổ chức tại Quảng trường 10/3 (TP Buôn Ma Thuột).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài; đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Sĩ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đoàn khách quốc tế và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk…

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin, trải qua quá trình lịch sử 120 năm thành lập và phát triển, đến nay Đắk Lắk đã trở thành một tỉnh khá của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Tỉnh có diện tích tự nhiên, dân số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Với diện tích và sản lượng cà phê, tiêu, sầu riêng đứng hàng đầu cả nước; là đầu mối giao thông quan trọng của Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Đình Trung- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Kinh tế của tỉnh Đắk Lắk duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Giai đoạn 2021 - 2023, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%/năm, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng; GRDP bình quân đầu người năm 2024 ước đạt gần 75 triệu đồng. Cơ cấu các ngành kinh tế có sự dịch chuyển tích cực, từng bước giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững; sắc thái, diện mạo của tỉnh có nhiều đổi thay tích cực.

Văn hóa xã hội đạt nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm; tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững, biên giới của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc; hợp tác quốc tế và liên kết vùng được thúc đẩy có hiệu quả. Những thành tựu đó góp phần vào sự phát triển chung của vùng và cả nước, là nền tảng cho những chặng đường tiếp theo, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững trên con đường hội nhập và phát triển...

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buỗi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, để vươn mình phát triển bền vững, xứng đáng với vị trí trung tâm và điểm động lực chính của vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đặc biệt là Kết luận số 67 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột. Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. Nghị quyết số 72 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột và Quyết định số 1747 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2050 Đắk Lắk “trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống”.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cũng chỉ đạo thêm, tỉnh Đắk Lắk huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức và các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao. Đổi mới mô hình kinh tế, trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông, lâm sản lợi thế, quy mô lớn, chất lượng cao, xuất khẩu lớn. Thúc đẩy hoạt động nông nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và sản xuất năng lượng tái tạo; xây dựng nền kinh tế đô thị, hạ tầng số, hạ tầng giao thông, thủy lợi; phát triển dịch vụ - logistics - du lịch dựa trên nền tảng chuyển đổi số; bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, lựa chọn các hoạt động kinh tế phù hợp với đặc trưng văn hóa địa phương.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, liêm chính, hành động, vì nhân dân phục vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với quyết tâm cao. Siết chặt kỹ luật, kỹ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Khuyến khích đội ngũ cán bộ các cấp năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, biên giới quốc gia; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, phải luôn xác định nhiệm vụ vun đắp, gìn giữ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc là “chìa khóa” để xây dựng địa phương ngày càng bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” cho tỉnh Đắk Lắk.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” cho tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, Viện kỷ lục Quốc gia đã tiến hành kiểm tra, xác lập 3 kỷ lục quốc gia của tỉnh là: Đắk Lắk là tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn nhất Việt Nam (đạt 212.106ha); Hồ Lắk, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên trên Tây Nguyên có diện tích lớn nhất Việt Nam (rộng hơn 500ha, ở độ cao gần 417m so với mặt nước biển) và Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk là Vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam.​

Đặc sắc chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Buổi lễ kỷ niệm còn có những chương trình văn nghệ quy mô hoành tráng, đặc sắc. Kết thúc buổi lễ là màn bắn pháo hoa mãn nhãn, thu hút người xem.

Đặc sắc chương trình bắn pháo hoa tại lễ kỷ niệm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo đột phá mạnh mẽ về phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới

Tạo đột phá mạnh mẽ về phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới

21 Jan, 01:35 PM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Xây dựng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tham luận tại Đại hội nhằm làm sáng tỏ hơn về đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.

Thành phố Hồ Chí Minh cần và sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng

Thành phố Hồ Chí Minh cần và sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng

21 Jan, 01:13 PM

Kinhtedothi- Sáng 21/1, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tham luận với chủ đề: "Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước".

Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước

Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước

21 Jan, 12:54 PM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tham luận về vấn đề "Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước".

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

21 Jan, 12:04 PM

Kinhtedothi- Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành thảo luận tại Hội trường về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình tham luận về vấn đề “Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chú ý đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

Chú ý đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

21 Jan, 11:54 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã làm việc với các xã: Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ