Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ 10

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/11, các đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI ứng cử tại quận Hoàng Mai đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu thông báo nội dung, thời gian và công tác tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tóm tắt của UBND TP về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và báo cáo của UBND TP về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022.

Thông qua các buổi tiếp xúc đại biểu HĐND TP trước và sau kỳ họp thứ 7, các cử tri quận Hoàng Mai đã kiến nghị 11 vấn đề. Rất nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống mưu sinh hàng ngày của người dân như: Công tác cấp phép xây dựng ngoài đê hữu Hồng; đẩy nhanh tiến độ bãi đậu xe bên bờ sông Tô Lịch do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội làm nhà đầu tư; dự án ngõ 282 đường Kim Giang do Vinaconex 2 làm chủ đầu tư; công tác chỉnh trang, hệ thống chiếu sáng của các tuyến phố thuộc quận Hoàng Mai; kinh phí cho giáo viên ngoài định biên; kinh phí hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế; kinh phí hỗ trợ người lao động mất việc làm, gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Cử tri Hoàng Sỹ Thuận (phường Hoàng Liệt) nêu kiến nghị. Ảnh AT
Cử tri Hoàng Sỹ Thuận (phường Hoàng Liệt) nêu kiến nghị. Ảnh AT

Các cử tri quận Hoàng Mai bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng sử dụng diện tích kinh doanh dịch vụ trái phép, tại các nhà chung cư tái định cư Khu đô thị Đồng Tàu. Vấn đề cải tạo, sửa chữa hệ thống nước thải, chống thấm, xử lý nền nhà bị lún sụt tại khu đô thị này chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng Khu đô thị Ao Sào do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư, chậm bàn giao hạ tầng cho chính quyền địa phương quản lý khiến cuộc sống người dân gặp khó khăn. UBND TP Hà Nội đã có văn bản giải trình và thông qua các đại biểu HĐND TP khóa XVI thông báo lại đến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, có thêm 3 ý kiến phát biểu đề nghị các đại biểu HĐND TP khóa XVI quan tâm, giải quyết, đó là tình trạng các chủ đầu tư chây ỳ không chịu bàn giao quỹ bảo trì chung cư, không đứng ra thành lập ban quản trị chung cư.

Cử tri Hoàng Sỹ Thuận (phường Hoàng Liệt) cho rằng, với quy hoạch 86 dự án bãi xe nhưng đến nay tại quận Hoàng Mai mới chỉ triển khai 5 dự án, đang tiến hành thủ tục 13 dự án là quá chậm. Thành phố cần cương quyết thu hồi các dự án mà chủ đầu tư không triển khai, giải quyết tình trạng thiếu bãi đậu xe tại địa bàn. Trong khi đó, cử tri phường Tân Mai lại quan tâm đến chính sách hỗ trợ người nghèo, các gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán 2023 trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết, với trường hợp chủ đầu tư chây ỳ không chịu bàn giao quỹ bảo trì chung cư mà cử tri vừa phản ánh, UBND quận đã tiến hành thủ tục phong tỏa tài khoản ngân hàng, nhưng số dư tài khoản không đủ so với số tiền cần bàn giao. Vì vậy, quận sẽ tiếp tục báo cáo Thành phố xin chủ trương xử lý. Về vấn đề bãi xe, UBND quận Hoàng Mai đã phân loại, có văn bản báo cáo UBND TP ra quyết định thu hồi. Về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán, quận chuẩn bị 1.500 quà và tiền mặt để hỗ trợ các gia đình chính sách, những người nghèo trên địa bàn.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đánh giá, trong 1 buổi làm việc, không thể đề cập và thông báo hết các vấn đề cử tri quan tâm, nên Tổ đại biểu sẽ ghi chép, phân loại. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ yêu cầu UBND quận Hoàng Mai khẩn trương giải quyết.

"Những vấn đề thuộc cấp trên chúng tôi sẽ cử người theo dõi để trả lời cho cử tri sớm nhất. Ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri, các cá nhân, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền được giao, chủ động bắt tay vào cuộc sớm nhất” - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh.