Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại biểu Quốc hội đề nghị dừng thành lập mới đại học

KTĐT - Lo lắng trước thực trạng cả nước có hơn 400 trường ĐH, CĐ và rất nhiều trong số này chất lượng kém, không tuyển được sinh viên, nhiều đại biểu đề nghị tạm dừng thành lập mới các trường để đánh giá lại.
Ngày 4/11, thảo luận ở tổ về dự án Luật giáo dục đại học, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, luật này cần thiết trong bối cảnh các trường bùng nổ nhưng chất lượng chưa được đảm bảo. Tuy nhiên, dự luật còn chung chung, chưa thể chế hóa một số chủ trương, chính sách lớn, chưa giải quyết vấn đề phân tầng đại học, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường.

Ủng hộ dự luật đi theo hướng nhấn mạnh tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) cho rằng, trường nào đầu tư đúng mức cho cả thi tuyển đầu vào và chất lượng đầu ra thì ngày càng có thương hiệu uy tín, càng thu hút được đầu vào tốt và đầu ra đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Theo Hiệu phó ĐH Kinh tế TP HCM, trường công lập do thu học phí thấp nên cũng khó có thể đạt chất lượng cao hơn. Vì vậy, cần mạnh dạn thay đổi cơ chế học phí, để các trường được tự chủ tài chính, khi ấy sẽ có cách lấy thu bù chi, tích luỹ hợp lý, nâng cao chất lượng tương xứng với mức học phí.
 
Cũng theo ông Ngân, mong mỏi nhất của hơn 300 ĐH, CĐ công lập chính là được tự chủ tài chính. Ngân sách nhà nước nên dành hết cho mầm non, còn bậc đại học thì cho tự chủ để thu học phí tương xứng với chất lượng đào tạo. Đồng thời, các trường cần được tự chủ về tổ chức, nhân sự, chương trình học, giáo án, nghiên cứu khoa học, thay vì nghiên cứu theo phân bổ và chờ ngân sách như hiện nay.

Đồng tình với việc để các trường tự chủ tuyển sinh đầu vào, nhưng đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TP HCM) đề nghị điểm sàn phải do nhà nước quy định, không để tình trạng đầu vào quá thấp, không đảm bảo đầu ra, khiến xã hội nghi ngờ chất lượng như trường hợp không tuyển cử nhân dân lập của Nam Định gần đây.

Bên cạnh đề nghị giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các ĐH, CĐ, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TP HCM) còn cho rằng, cần bỏ cơ chế bộ chủ quản đối với các trường. Đồng thời, nên dừng thành lập mới trường đại học, cao đẳng.

Cùng quan điểm, đại biểu Trịnh Thế Khiết (Hà Nội) đặt câu hỏi: "Chúng ta có 90 triệu dân, hơn 400 đại học, cao đẳng. Vậy bao nhiêu là đủ? Sắp tới có mở tiếp?". Trong lúc chờ câu trả lời, đại biểu này đề nghị ngành giáo dục đánh giá lại trong số hơn 400 ĐH, CĐ, bao nhiêu trường đạt tiêu chuẩn.

Theo đại biểu Chu Sơn Hà, thời gian qua, ĐH Nguyễn Trãi thuê khán đài A sân vận động Mỹ Đình, ĐH Hòa Bình thuê một phần Viện Bảo hộ lao động... làm trụ sở, giảng đường. "Nếu năm 2013 luật có hiệu lực, tất cả trường có đủ điều kiện hoạt động?", đại biểu này chia sẻ.

 
 
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một bộ sách giáo khoa thống nhất: quyết tâm, đồng lòng vì tầm nhìn dài hạn

Một bộ sách giáo khoa thống nhất: quyết tâm, đồng lòng vì tầm nhìn dài hạn

30 Dec, 05:25 PM

Kinhtedothi - Từ năm học 2026 – 2027, bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Chủ trương này không chỉ đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng sau 5 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mà còn thể hiện quyết tâm hướng tới sự ổn định, công bằng và hiệu quả lâu dài cho hệ thống giáo dục.

Hội Khuyến học Hà Nội kiện toàn bộ máy cơ sở, hướng tới công dân số

Hội Khuyến học Hà Nội kiện toàn bộ máy cơ sở, hướng tới công dân số

30 Dec, 04:17 PM

Kinhtedothi – Hội Khuyến học Hà Nội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là kiện toàn tổ chức Hội cấp xã, phường theo mô hình mới; đồng thời đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" nhằm nâng cao tỷ lệ công dân học tập có kỹ năng số trên địa bàn Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ