Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập trường Quốc tế và trường Quản trị và Kinh doanh

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 1/12, Giám đốc Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký ban hành quyết định thành lập trường Quốc tế và trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại khoa Quốc tế và khoa Quản trị và Kinh doanh.

Quyết định của Giám đốc Lê Quân là thực hiện theo Nghị quyết số 3768/NQ-HĐ ngày 24/11/2021 của Hội đồng ĐH Quốc gia Hà Nội do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn Ký.
Theo đó, Quyết định số 3838/QĐ-ĐHQGHN thành lập trường Quốc tế; tên tiếng Anh là VNU – International School; tên viết tắt: VNU – IS.
Quyết định số 3869/QĐ-ĐHQGHN thành lập trường Quản trị và Kinh doanh; tên tiếng Anh: VNU – Hanoi School of Business and Management; tên viết tắt: VNU – HSB.
Trường Quốc tế và trường Quản trị và Kinh doanh là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch. Hai trường Quốc tế và trường Quản trị và Kinh doanh được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH quốc gia và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường do Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành.
 Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại khoa khoa Quản trị và Kinh doanh. Ảnh: VNU.
Khoa Quản trị và Kinh doanh, nay là trường Quản trị và Kinh doanh, được thành lập ngày 13/7/1995 là thương hiệu uy tín với các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa đào tạo quản trị điều hành và những hoạt động tư vấn cho khu vực công và tư với hơn 13.000 cựu học viên. Trường Quản trị và Kinh doanh là tổ chức đào tạo đầu tiên ở Việt Nam được nhận ISO cho tất cả các hoạt động tư vấn và đào tạo từ năm 1996. Hiện nhà trường đang có quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo với nhiều nhà khoa học xuất sắc, nhiều trường ĐH nổi tiếng thế giới... Các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế được tăng cường gồm trao đổi giảng viên, học viên và chuyên gia trong nhiều chương trình đào tạo tiên tiến. Các học viên có nhiều cơ hội được tham gia các chương trình chất lượng từ MBA, MNS đến các khóa đào tạo quản trị điều hành và các khóa ngắn hạn ở nước ngoài...
 Khoa Quốc tế, nay là trường Quốc tế được thành lập ngày 24/7/2002 có quy mô đào tạo trên 4.000 người học đến từ 12 quốc gia và 5 châu lục. Ảnh: VNU.
Khoa Quốc tế, nay là trường Quốc tế được thành lập ngày 24/7/2002 có quy mô đào tạo trên 4.000 người học đến từ 12 quốc gia và 5 châu lục. Trường là một trong những đơn vị trong ĐH Quốc gia Hà Nội sớm triển khai nhiều mô hình đặc sắc như: Liên kết quốc tế do ĐH Quốc gia Hà Nội cấp bằng, chương trình chất lượng cao theo đặc thù của đơn vị được giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh, chương trình đồng cấp bằng với các đối tác nước ngoài. Các ngành nghề được nhà trường hợp tác trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Kinh tế, kinh doanh, quản trị, tài chính, quản lý, kỹ thuật công nghệ, khoa học dữ liệu, du lịch, khách sạn...
Đến nay, ĐH Quốc gia Hà Nội có 8 trường ĐH thành viên do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập, 2 trường do Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội ký quyết định thành lập, 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị phục vụ.
Việc thành lập trường trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các khoa trực thuộc sẽ giúp ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình ĐH cũng như tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài. Đồng thời, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục hoàn thiện mô hình ĐH nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt các chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết và hội nhập quốc tế, đặc biệt là có khả năng tự chủ về tài chính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần