Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Lan tỏa niềm tin và khát vọng vì một Thủ đô hạnh phúc
Kinhtedothi - Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều 15/10 đều đánh giá cao Đại hội lần này có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cũng như chủ đề với điểm nhấn là chỉ tiêu "Hạnh phúc".
Đại hội của sự đổi mới, sáng tạo
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường bày tỏ xúc động khi được là một trong những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và nhận định: những ngày vừa qua ban tổ chức đã rất chu đáo chuẩn bị các điều kiện ăn nghỉ cho các đại biểu chính thức của Đại hội. Công tác chuẩn bị từ tài liệu, văn bản đều được số hóa và đã ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số vào trong từng hoạt động của Đại hội.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ bên lề phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Vân Hà
Cùng chung cảm nhận này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt Bùi Thu Trang cho biết rất phấn khởi khi bước vào không gian trang trọng của Đại hội. Công tác tổ chức rất chu đáo, điểm mới của Đại hội nhiệm kỳ này là khâu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác tổ chức, tạo thuận lợi rất lớn cho các đại biểu.
"Đại biểu chúng tôi rất phấn khởi và đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội. Ngay từ tài liệu, chúng tôi được nhận máy tính bảng, được tiếp cận tài liệu trên thiết bị điện tử, thuận lợi hơn so với việc sử dụng văn bản giấy, đó là một điểm mới rất đáng ghi nhận của Đại hội nhiệm kỳ này" - bà Bùi Thu Trang nói.
Bí thư phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long cũng đánh giá, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào Đại hội lần này đã giúp giảm các chi phí về giấy tờ, đặc biệt là nâng cao khả năng theo dõi, trao đổi thông tin giữa Ban Chỉ đạo, điều hành với các đại biểu tham dự Đại hội được nhanh, kịp thời; đồng thời cũng đáp ứng được các yêu cầu hiện nay trong quá trình chuyển đổi số mà TP Hà Nội đang đặt ra.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt Bùi Thu Trang trả lời phỏng vấn bên lề phiên trù bị Đại hôi. Ảnh: Vân Hà
"Hạnh phúc" là mục tiêu mang tính nhân văn sâu sắc
Các đại biểu cho biết rất phấn khởi, tự hào và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mớivới nhiều đổi mới và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, đồng thời tin tưởng các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố sẽ được hoàn thành thắng lợi.
Đặc biệt, các đại biểu bày tỏ quan tâm, ấn tượng đối với chỉ tiêu Đại hội hướng tới là xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, hạnh phúc và cho biết, những ngày qua, người dân rất phấn khởi khi các nội dung của Đại hội cùng nhiều chương trình, dự án của thành phố đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân và mang lại hạnh phúc cho người dân.
"Tôi cho rằng đây là một nội dung rất quan trọng và mang tính nhân văn sâu sắc. Thành phố đã xác định mọi chủ trương, chính sách đề ra đều hướng tới cuộc sống hạnh phúc của người dân" - ông Nguyễn Sỹ Trường nói.

Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long. Ảnh: Vân Hà
Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố bày tỏ phấn khởi khi trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, thành phố cũng chú trọng tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo được thực hiện đầy đủ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền của mọi người dân khi tham gia vào các tổ chức tôn giáo.
"Với góc tiếp cận từ văn hóa và con người Hà Nội, nội hàm “Hạnh phúc” là một yếu tố mới được đưa vào khẩu hiệu và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Tôi cho rằng chỉ tiêu "Hạnh phúc" là điểm mới và việc tiếp cận từ góc nhìn này chính là điểm nhấn đáng chú ý của nhiệm kỳ Đại hội 2025 - 2030" - bà Bùi Thu Trang nhấn mạnh.
Các mục tiêu sẽ chắp cánh để Thủ đô phát triển
Là một cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an Nhân dân, một cán bộ chiến sĩ trẻ khi tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được là một trong số các đại biểu tham gia Đại hội.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Vân Hà
Với chức năng và vai trò của một chỉ huy tại công an phường, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh mong muốn, các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về công nghệ, chuyển đổi số, về phát triển khoa học công nghệ và làm sao để các bạn có thể áp dụng, ứng dụng vào các hoạt động hằng ngày để giảm tải cái khối lượng công việc mà phải hoạt động và có thể đạt được những hiệu quả cao nhất.
Cho rằng Dự thảo Văn kiện Đại hội tiếp cận từ góc độ văn hóa và con người Hà Nội là điểm nhấn, đặc trưng của Thủ đô để nơi văn hóa Thủ đô vừa là nền tảng, vừa là động lực, vừa là sức mạnh mềm để phát triển, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liệt Bùi Thu Trang bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới là những đại biểu đủ tâm, đủ tầm, sẽ dẫn dắt Đảng bộ Thành phố Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt Bùi Thu Trang tin tưởng nhiệm kỳ Đại hội mới sẽ thành công
Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long cũng tin tưởng Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp.
"Trong thời gian tới thành phố Hà Nội đặt ra rất nhiều những mục tiêu quan trọng, cùng với đất nước sẽ chắp cánh để Thủ đô phát triển và sẽ có đạt được những thành quả quan trọng trong giai đoạn 2025 - 2030" - ông Phạm Tuấn Long chia sẻ.
Trích dẫn
Chiều 15/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị.
Tới dự phiên trù bị Đại hội về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí trong đoàn công tác của Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; các đồng chí lãnh đạo, các vụ của các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi Đảng bộ TP Hà Nội.
Tham dự Đại hội có 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ. Trong đó có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030 tiến hành phiên trù bị
Kinhtedothi - Chiều 15/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị, với dự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ TP Hà Nội.

Niềm tin gửi tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Kinhtedothi - Từ ngày 15 đến 17 tháng 10 năm 2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ chính thức diễn ra. Với sự tham dự của 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra kỳ vọng lớn lao về một Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: kỳ vọng vào những định hướng đột phá đưa nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới
Kinhtedothi - Chiều nay (15/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) sẽ diễn ra Phiên trù bị. Cùng với các thành phần kinh tế khác, nông dân Thủ đô đặt nhiều kỳ vọng, tâm huyết vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP Hà Nội trong 5 năm tới nhằm đưa nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới.