Đại hội điểm xã Thanh Đa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/3, Đảng bộ xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham gia của 125 đảng viên đại diện cho 187 đảng viên trong Đảng bộ. Đây là đại hội điểm khối xã, thị trấn của huyện Phúc Thọ.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thanh Đa đã lãnh đạo chính quyền, Nhân dân nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt bình quân 10,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt  26,2 triệu/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Phúc lợi, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững.

Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó năm 2014, là 1 trong 9 tổ chức cơ sở Đảng được Huyện ủy Phúc Thọ công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nhiệm kỳ XXII (2015 – 2020), Đảng bộ Thanh Đa 
đặt mục tiêu phấn đấu là tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 11% trở lên; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đến năm 2020 đạt 50 triệu/người/năm; phấn đấu đạt và giữ vững xã chuẩn nông thôn mới; giảm hộ nghèo xuống dưới 2%; phấn đấu 90% hộ gia đình, trên 70% số làng, 60% cơ quan, đơn vị trở lên đạt danh hiệu văn hóa...

Đảng bộ đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 17 tiêu chí, 6 nhóm giải pháp để tập trung lãnh đạo triển khai thành công Nghị quyết Đại hội đề ra, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng quê hương Thanh Đa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.