Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030: Thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Kinhtedothi- Sáng nay, 10/10, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

Đại biểu T.Ư dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng - Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư. 

Đại biểu TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phùng Hữu Phú; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành, phường, xã, cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội…

Đặc biệt, Đại hội vui mừng được đón tiếp đại diện các đồng chí lão thành cách mạng, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc các thời kỳ, Công dân Thủ đô ưu tú và hơn 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hà Nội dự Đại hội.

Diễn ra trong không khí phấn khởi, hào hùng kỷ niệm 1.015 năm Thăng Long - Hà Nội, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2025), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP và giới thiệu Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Các phong trào thi đua lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ

Thay mặt lãnh đạo TP phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm tới các phong trào thi đua yêu nước. 77 năm qua, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, khơi dậy và hun đúc tinh thần bất khuất, sáng tạo, bền bỉ của bao thế hệ người Việt Nam.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP khai mạc Đại hội

Thấm nhuần lời dạy của Bác, với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, luôn anh dũng đi đầu trong các phong trào cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã hưởng ứng, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị chịu tác động lớn bởi nhiều biến động; vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi, tăng tốc phát triển KT-XH; cùng với cả nước, TP Hà Nội đã gương mẫu đi đầu, sáng tạo, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Điển hình là quan tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, xây dựng nền tảng và động lực phát triển lâu dài, bền vững như hoàn thiện đề xuất xây dựng Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

TP đã thực hiện khoa học, hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc TP và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai thực hiện các chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, ách tắc trong phát triển kinh tế của Thủ đô.

Các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô Hà Nội đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy KT-XH của Thủ đô phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

"Đại hội thi đua yêu nước TP với trọng tâm là tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được giai đoạn 2020-2025; chỉ ra những ưu điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt công tác khen thưởng trong giai đoạn tới 2025-2030. Đại hội còn là dịp để biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, truyền thống của Thủ đô anh hùng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 18 và Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại"- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Trong chương trình Đại hội, đại biểu đã được xem Phóng sự về phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Khát vọng phát triển” và giao lưu với một số gương ĐHTT của TP.

Trước khi diễn ra Đại hội, các đại biểu đã tham quan Triển lãm ảnh về phong trào thi đua yêu nước Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

Giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô đã phát triển sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Điển hình như, phong trào "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" trở thành điểm sáng với gần 5.000 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng thực tiễn. Thành phố cũng tích cực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, về đích sớm một năm so với kế hoạch.

Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" được triển khai hiệu quả, đến hết năm 2024, thành phố không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm còn gần 10.000 hộ. Song song với đó, nhiều phong trào khác cũng mang lại hiệu quả thiết thực: "An toàn thực phẩm", "Cải cách hành chính", "Tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập", "Thi hành Luật Thủ đô"... Các phong trào đều gắn với nhiệm vụ chính trị, triển khai bài bản, thực chất, tránh hình thức.

Trong giai đoạn 2020-2025, Hà Nội đã khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho hơn 20.000 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; gần 2.000 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng... Đặc biệt, hoạt động "Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt", ấn phẩm "Những bông hoa đẹp", cùng danh hiệu "10 Công dân Thủ đô ưu tú" được duy trì hàng năm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Tại chương trình Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030 trang trọng diễn ra sáng nay, 10/10, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan T.Ư, TP Hà Nội và hơn 600 đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội đã được giao lưu, lắng nghe những chia sẻ chân tình, sâu sắc của 3 cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu.

Đó là nữ bác sĩ Quân y, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người con quê hương Hoài Đức (Hà Nội) - một người phụ nữ Hà Nội từng được coi là “bông hồng thép” đích thực trong chiến tranh, một biểu tượng sáng ngời cho tinh thần “Ba đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đại hội đã nghe GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính - Thành viên Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội (Hội Di sản văn hóa Hà Nội), cũng là một trong những học trò ưu tú đã được Bác Hồ chọn đi học ở Liên Xô chia sẻ. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, không chỉ là một chuyên gia kiến trúc tài năng, GS Hoàng Đạo Kính còn là người con ưu tú của Thủ đô, luôn đau đáu với việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử Hà Nội, đã từng giảnh giải thưởng lớn “Vì một tình yêu Hà Nội”. Ông chính là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Thủ đô Hà Nội và vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính - Thành viên Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội (Hội Di sản văn hóa Hà Nội)

Đại hội cũng được giao lưu với Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - một gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua ái quốc của Hà Nội.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Với những nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp trồng người, năm 2014, Nhà giáo Nguyễn Thị Hiền được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Công dân Thủ đô ưu tú; năm 2015 nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2017 nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Đến nay đã ngoài 80 tuổi, bà vẫn tiếp tục cống hiện cho nhà trường nói riêng và nền giáo dục Thủ đô Hà Nội nói chung.

Vinh danh 2 “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và 10 Công dân Thủ đô ưu tú

Ghi nhận những kết quả từ phong trào thi đua của Thủ đô trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc TP Hà Nội được Đảng, Nhà nước và TP khen thưởng. Đặc biệt, ngày 7/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1939/QĐ-TTg tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân thuộc TP Hà Nội; ngày 30/9/2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4911/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tặng 2 cá nhân

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư đã trân trọng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân, gồm: Nhà giáo ưu tú, TS Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; Nhà giáo ưu tú, Ths Đào Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.

Nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt của các cá nhân vì sự phát triển của Thủ đô, ngày 30/9/2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4911/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân.

Đây là danh hiệu cao quý của TP xét tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; việc vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” chính là nét đẹp riêng có của Hà Nội, thể hiện sự trân trọng mà TP dành cho những tấm gương sáng, tiêu biểu trong “vườn hoa” người tốt - việc tốt Thủ đô, những con người sống, học tập và lao động hết mình, vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho 10 cá nhân

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trân trọng trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho 10 cá nhân, bao gồm:

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108;

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm;

Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Hà Nội;

Ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Trần Đình Long, hội viên danh dự Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội;

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội;

Ông Lưu Hoàng Phương, Trưởng nhóm kỹ thuật thi công, Công ty cổ phần FECON, thành phố Hà Nội;

Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội;

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, Hội Mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.

Trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho các cá nhân tiêu biểu

Để ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, tính đến tháng 9/2025, TP Hà Nội đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho hơn 300 cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2025 cho các cá nhân

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2025 cho 14 cá nhân đại diện các gương “Người tốt việc tốt” trên các lĩnh vực của TP Hà Nội, đó là:

Trung tá Dư Đình Hiếu - cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạt trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội; Trung tá Nguyễn Bá Quang - Tiểu đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bà Bùi Thị An Giang - Công chức Văn phòng Đảng ủy phường Cửa Nam; Bác sĩ Lê Quang Minh - khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, Sở Y tế Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, phường Hồng Hà; Em Lê Đỗ Mỹ Anh - học sinh Trường THCS Nguyễn Du, phường Hoàn Kiếm; Bà Trương Thanh Hương - Phó Trưởng đoàn Múa, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Ông Triệu Tiến Quang (dân tộc Dao), Công dân thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì; Ông Cao Văn Cường - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận cụm 3, xã Ô Diên; Bà Nguyễn Thị Ngọc - Nhân viên Công ty Cổ phần Biotech Group Việt Nam (địa bàn khu Nhà Ga đường sắt đô thị Cát Linh); Bà Lưu Thị Kim Liên - Chi hội phó Chi hội phụ nữ tổ dân phố Hoàng 8, phường Nghĩa Đô; Ông Đặng Văn Dụ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng, Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã Bát Tràng; Ông Nguyễn Trọng Hiến - Hội viên nông dân Thôn 3, xã Bất Bạt; Ông Ngô Trọng Đức - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn phường, Bí thư chi đoàn Tổ dân phố số 4 Hàng Bồ, phường Hoàn Kiếm.

“5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt” trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư khẳng định 5 năm qua, với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế… của cả nước, phát huy tinh thần “Hà Nội gương mẫu cho cả nước”, Thủ đô đã đi đầu trong việc triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, có thể khái quát phong trào 5 năm qua cụ thể bằng “20 chữ” là “chuyển biến tích cực - giàu bản sắc riêng - không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin - thúc đẩy phát triển”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phong trào thi đua yêu nước tại Hà Nội có sự đổi mới, chuyển biến tích cực, đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; huy động được sự vào cuộc và tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp Nhân dân; nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của Thủ đô được triển khai rất hiệu quả như: Người tốt, việc tốt; Công dân Thủ đô ưu tú; Người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô; Thi đua thực hiện Luật Thủ đô…

Từ các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo không ngừng và ở mọi lúc, mọi nơi, mọi người được phát huy hiệu quả và nhân rộng; nhiều điển hình tiên tiến (ĐHTT), gương người tốt, việc tốt, những tấm gương sáng của Thủ đô được phát hiện, nhân rộng và khen thưởng kịp thời, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị, năng lượng tích cực để mọi người học tập, làm theo. Có thể khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của Thủ đô ngày nay có sự đóng góp quan trọng đến từ phong trào thi đua yêu nước.

“Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, tôi biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, quân và dân, doanh nghiệp Thủ đô. Những thành quả mà các đồng chí gặt hái được là rất đáng trân trọng và được Nhân dân ghi nhận. Tôi cũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các Anh hùng, chiến sĩ thi đua, các ĐHTT, Công dân Thủ đô ưu tú, gương “người tốt, việc tốt” - thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp, góp phần tạo nên thành tích chung tiêu biểu của Thủ đô trong 5 năm qua”- Thủ tướng Chính phủ nói.

Từ những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ đề nghị TP Hà Nội tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đưa phong trào thi đua trong giai đoạn mới của Thủ đô có sức lan tỏa cao hơn nữa, huy động được sự hưởng ứng tích cực và sự tham gia đông đảo của quần chúng Nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, văn hiến và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý các phong trào thi đua của Thủ đô trong giai đoạn mới tập trung thực hiện “5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt”.

Đó là 5 trọng tâm: xây dựng Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo phát triển, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là tập trung xây dựng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”; phát triển con người toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển nền văn hoá nghìn năm văn hiến trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, động lực phát triển của Thủ đô; văn hóa góp phần lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn xã hội và mọi người dân.

“3 không” gồm: không hình thức qua loa, chiếu lệ - không khoe khoang, sáo rỗng, “nói mà không làm” - không “làm mà thiếu hiệu quả” và thiếu sự hưởng ứng của Nhân dân. Và 1 mục tiêu xuyên suốt là viết tiếp hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc” của dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến lên CNXH.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

“Thủ đô phải là nơi “phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại”. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thành công mới, thắng lợi mới, đưa Thủ đô Hà Nội trở thành Thủ đô XHCN như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xứng đáng với danh hiệu là Thủ đô anh hùng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Thủ đô sáng mãi lương tri và phẩm giá con người”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, phát biểu tiếp thu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô. Đồng thời nhấn mạnh TP Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc để cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát động phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, tập trung vào 5 nội dung trọng tâm.

Trước hết, TP Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện đồng bộ giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, gắn thi đua với nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, truyền cảm hứng trong xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất, chú trọng khen thưởng cơ sở, người lao động, doanh nghiệp, những cá nhân “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo”. TP cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ năm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm việc thi đua - khen thưởng đúng pháp luật, đúng người, đúng việc.

Sau Đại hội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường căn cứ chủ đề Đại hội và điều kiện thực tiễn để phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp và hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố Sáng tạo”, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực phát triển của cả nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân Thủ đô, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp cách mạng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, Thủ đô của chúng ta đã đồng lòng hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen; là giai đoạn chúng ta vừa thi đua phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 với những dấu mốc, hình ảnh không thể nào quên. Song, càng khó khăn thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc càng được khơi dậy và tỏa sáng. Càng gian nan, càng nhiều tấm gương tiên tiến, điển hình người tốt - việc tốt xuất hiện trên mọi lĩnh vực, đa dạng, phong phú với sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước đã được MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và Nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thủ đô ngày càng được tăng cường, niềm tin của Nhân dân không ngừng được củng cố, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện, bền vững của Hà Nội.

Hướng tới giai đoạn mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khẳng định, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “hạt nhân đoàn kết”, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 theo tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Sáng tạo, Thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, biến chủ trương của Đảng thành phong trào hành động của Nhân dân; ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới.

MTTQ Việt Nam TP xác định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và định hướng dư luận; phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khơi dậy ý chí làm giàu chính đáng, cổ vũ tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học, nhất là trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Mặt trận gắn các phong trào thi đua với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, vận động Nhân dân tham gia “Bình dân học vụ số”, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản lý xã hội, thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị. Cùng với đó là phát huy tinh thần tiết kiệm, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã; nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân ái, giúp nhau vượt khó, giảm nghèo bền vững; chăm lo giáo dục, sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội và Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

“Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời vận động đồng bào Thủ đô ở nước ngoài đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, cùng chung sức bảo vệ và phát triển Thủ đô” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng, với tinh thần “Thi đua là yêu nước”, các phong trào thi đua của Thủ đô sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, Nhân dân ngày càng hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến - anh hùng - vì hòa bình.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (gồm 5 đại biểu khách mời và 52 đại biểu điển hình tiên tiến) đã ra mắt Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu.

Thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”: doanh nghiệp được cổ vũ tinh thần, hưởng nhiều chính sách hỗ trợ

Thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”: doanh nghiệp được cổ vũ tinh thần, hưởng nhiều chính sách hỗ trợ

Hà Nội: thi đua an toàn thực phẩm lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Hà Nội: thi đua an toàn thực phẩm lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân

Tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân

10 Oct, 07:11 PM

Kinhtedothi-Các ý kiến đề nghị quan tâm tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận, các tổ chức các đoàn thể và người dân ở cơ sở; nhất là giải quyết các việc liên quan nhu cầu của Nhân dân, của chính quyền cấp xã về hành chính, dân sự, tư pháp, giải quyết ý kiến, nguyện vọng, sự hài lòng của người dân với việc giải quyết việc cho dân của chính quyền...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ