Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đại hội XVII Đảng bộ TP Huế: hướng tới đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc

Kinhtedothi - Sáng 3/10, tại Nhà hát Sông Hương, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên toàn TP.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh TP Huế vừa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025 – một dấu mốc lịch sử mở ra thời kỳ phát triển mới cho vùng đất Cố đô.

Những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ qua

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, TP Huế đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,54%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD; 14/15 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch.

Đáng chú ý, Huế đã có bước tiến lớn trong phát triển hạ tầng đô thị, chỉnh trang cảnh quan, mở rộng không gian thành phố gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Hệ thống y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng có sự chuyển mình rõ nét. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc đời sống Nhân dân được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Thành ủy TP Huế, phát biểu khai mạc Đại hội.

Với những thành quả đó, Huế đã chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương – hiện thực hóa một khát vọng nhiều năm của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Bên cạnh những thành tựu, Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế: quy mô kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao, GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch đề ra. Công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; ngành du lịch – vốn là thế mạnh của Huế – vẫn thiếu các sản phẩm mang tính đột phá để giữ chân du khách lâu dài.

Một số vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình đô thị hóa, như áp lực giao thông, môi trường, quy hoạch và quản lý đất đai, cũng đặt ra yêu cầu phải được giải quyết căn cơ, bền vững.

Khát vọng và định hướng nhiệm kỳ mới

Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP Huế xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2025 – 2030 là: xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc; trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ hàng đầu cả nước; đồng thời là cực tăng trưởng năng động của miền Trung – Tây Nguyên.

Để đạt mục tiêu này, TP Huế đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá: phát triển kinh tế di sản gắn với kinh tế tri thức, công nghiệp văn hóa và du lịch xanh. Tạo động lực tăng trưởng từ kinh tế biển, đầm phá, cảng biển và dịch vụ logistics. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong quản lý đô thị, sản xuất và đời sống. Huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng đồng bộ, thân thiện với môi trường. Chú trọng nâng cao đời sống Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả đạt được của Đảng bộ TP Huế trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh một số định hướng lớn:

Thứ nhất, tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Thứ hai, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp sau khi Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Thứ ba, tạo đột phá trong phát triển kinh tế di sản, du lịch, kinh tế biển và công nghiệp văn hóa – những lĩnh vực Huế có lợi thế vượt trội.

Thứ tư, quan tâm đến an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn giá trị văn hóa, để mỗi bước phát triển đều gắn liền với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

“Huế sau bước chuyển mình trở thành TP trực thuộc Trung ương cần không chỉ mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân, mà còn khẳng định vai trò, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của quốc gia”- Đại tướng nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam tặng tranh chúc mừng Đại hội.

Trong không khí đoàn kết, dân chủ và kỳ vọng, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các văn kiện, nhằm cụ thể hóa khát vọng phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa XVII và đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Đây là những nhân sự sẽ gánh vác trọng trách lớn, hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng xây dựng Huế giàu đẹp, văn minh.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội XVII Đảng bộ TP Huế là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị và ý chí của toàn Đảng bộ, quân và dân TP. Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với nền tảng vững chắc và khát vọng mãnh liệt, Huế hoàn toàn có thể trở thành đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc, xứng đáng với vị thế trung tâm văn hóa – du lịch lớn của đất nước và là điểm sáng phát triển bền vững của miền Trung.

Huế: bảo tồn văn hóa cố đô qua mô hình homestay

Huế: bảo tồn văn hóa cố đô qua mô hình homestay

Huế thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái gắn với bản sắc địa phương

Huế thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái gắn với bản sắc địa phương

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Phú Thọ: bác bỏ thông tin xuất hiện hổ ở xã Ngọc Sơn

Tỉnh Phú Thọ: bác bỏ thông tin xuất hiện hổ ở xã Ngọc Sơn

03 Oct, 10:30 AM

Kinhtedothi - Sáng 3/10, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết: thông tin hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là không có cơ sở.

Hà Nội trao 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Hà Nội trao 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

02 Oct, 09:03 PM

Kinhtedothi - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, chiều nay, 2/10, thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai đã trao số tiền ủng hộ 100 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân các tỉnh qua Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ