Đài Loan tìm thấy 24 du khách Việt nghi bỏ trốn

Lệ Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Du lịch TP HCM quyết định xử phạt hành chính và rút giấy phép kinh doanh 12 tháng đối với công ty Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế. Đài Loan đã tìm thấy 24 du khách nghi bỏ trốn tại quốc gia này.

Liên quan đến việc đoàn khách Việt Nam mất tích tại Đài Loan, đại diện Sở Du lịch TP HCM vừa thông báo về những sai phạm của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế.
Đơn vị này bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng vì đã vi phạm 3 lỗi gồm: thay đổi địa chỉ hoạt động của công ty mà không khai báo trong vòng 15 ngày; không có hợp đồng bằng văn bản với du khách hoặc đại diện của du khách; không dẫn khách theo hợp đồng, chương trình tour. Công ty cũng bị thu hồi quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 12 tháng.
Theo Sở Du lịch TP HCM, doanh nghiệp này chưa cung cấp hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của việc ký kết hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ visa với Công ty ETholiday của Đài Loan và hai công ty Việt Nam tổ chức đoàn đi.
Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội cũng xử phạt hành chính 48,5 triệu đồng với Công ty Golden Travel và rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời hạn 9 tháng.
 Đài Loan kêu gọi những người mất tích của đoàn khách Việt ra trình diện. Ảnh: CNA. 
Với vi phạm của Công ty Twin Bright, Sở nhận định việc đơn vị này đã ký Hợp đồng với Công ty Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế nhưng không nắm rõ nhân thân của người đề nghị, không biết mục đích của việc ký hợp đồng là tiếp tay cho việc vi phạm pháp luật.
Hồ sơ của cả hai công ty trên đều được chuyển đến Công an thành phố Hà Nội để kiểm tra, xử lý vi phạm.
Chiều 30/12, cơ quan chức năng Đài Loan cho biết đã bắt một người đàn ông gốc Việt, 30 tuổi có dấu hiệu tiếp tay cho đoàn khách biến mất.

Theo CNA, tới ngày 1/1, Đài Loan đã phát hiện được 24 người trong đoàn khách Việt có 148 người biến mất. Trong số người bị bắt và ra trình diện có 10 nam và 14 nữ. Như vậy, vẫn còn 124 người Việt chưa rõ dấu vết.

Ông Trần Kiến Thành, đại diện Cục Di dân, đã viết thư kêu gọi những du khách Việt Nam trên đừng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Vị này nói, những người biến mất được các tổ chức phi pháp đón đi, chứng tỏ họ muốn làm các công việc bất hợp pháp.

Viện Kiểm sát Đài Loan cho rằng đây là hành vi được tính toán có hệ thống từ trước, không tuân thủ luật Di dân. Người vi phạm có thể bị bắt giam 3 năm và nộp phạt 90.000 Đài tệ (68 triệu đồng).

Ông Thành cũng kêu gọi mọi người nếu như biết tung tích của các du khách này, hãy khuyên họ ra trình diện. Trong thư, ông Thành cung cấp số điện thoại cá nhân: 0910-238481.

Trước đó, Đài Loan thông báo, đoàn 153 khách Việt đặt chân đến đây có 152 người biến mất. Tuy nhiên, trong số đó, một người vẫn liên lạc được, ba người khác đã chủ động bay về. Do đó, số du khách không rõ nơi ở là 148 người.

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam cho rằng đây là hình thức lợi dụng chính sách nới lỏng visa để trốn ở lại lao động trái phép. Bộ không loại trừ khả năng đã hình thành đường dây tổ chức đưa người Việt Nam đi nước ngoài bất hợp pháp.
Cục Du lịch Đài Loan đã đề nghị cơ quan ngoại giao ngừng cấp visa Quan Hồng cho các đoàn du khách đến từ Việt Nam. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các công ty lữ hành trong nước.