Kinhtedothi – Chiều 6/11, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), khu vực các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã hứng chịu đợt mưa lớn kèm theo gió mạnh. Tình trạng này đã làm gãy đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường tại một số khu vực. Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn, cấm người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng ra đường, có hiệu lực từ 16 giờ 30 phút cùng ngày cho đến khi bão đi qua.
Cụ thể, lệnh cấm người dân ra đường tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão có hiệu lực từ 16 giờ 30 phút ngày 6/11/2025 cho đến khi bão đi qua (trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ). Đồng thời, cũng từ 16 giờ 30 phút ngày 6/11/2025 tỉnh Đắk Lắk cũng nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên đoạn đường từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc (thuộc khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra công tác ứng phó với bão tại xã Tuy An Nam.
Chiều cùng ngày, công tác ứng phó bão tại tuyến đầu đã được tăng cường với sự kiểm tra trực tiếp của lãnh đạo tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã trực tiếp thị sát công tác phòng chống bão tại xã Tuy An Nam (phía Đông tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời hàng chục hộ dân nằm trong vùng triều cường và bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, đưa họ đến nơi trú ẩn an toàn tại chùa Thanh Lương (xã Tuy An Nam). Ông Nguyễn Thiên Văn cũng đã kịp thời trao tiền hỗ trợ cho đại diện nhà chùa, nhằm đảm bảo cung cấp đủ lương thực và thực phẩm cho bà con trong suốt thời gian tránh trú bão.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thăm hỏi, động viên bà con đang trú ẩn an toàn tại chùa Thanh Lương.
Tại xã M’Drắk, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Thảo cho biết địa phương đã bắt đầu ghi nhận thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 13. Mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc mái khoảng 5 ngôi nhà dân và gây hư hỏng một số phòng học của trường THCS, cùng với đó là nhiều cây xanh bị đổ ngã. Ngay lập tức, chính quyền địa phương cùng với lực lượng Công an, dân quân và người dân đang khẩn trương khắc phục tạm thời, đồng thời hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn để tránh trú bão.
Tại xã M'Drắk đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu như tốc mái nhà dân, trường học, cây xanh gãy đổ.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động 3.867 cán bộ; 34 ôtô, 60 xe đặc chủng, 34 ca nô…trên địa bàn 18 xã, phường khu vực ven biển và tiếp giáp; ngoài ra, sẵn sàng huy động 3.240 cán bộ, 35 xe ôtô, 11 xe đặc chủng, 47 ca nô ở các khu vực sâu trong đất liền để hỗ trợ người dân ứng phó với bão.
Video ghi nhận sức gió tại phường Tuy Hòa vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 6/11/2025:
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin mới nhất về tình hình bão số 13 Kalmaegi. Lúc này bão số 13 trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Laivà suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.
Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường về các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai.
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã ban hành ăn bản số 1392/SGDĐT-VP ngày 6/11/2025 gửi UBND các xã, phường, đơn vị trực thuộc về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 13 (bão Kalmaegi).
Kinhtedothi - Sáng 17/2 (mùng 1 Tết), tại phường Gia Viên (Hải Phòng) xảy ra một vụ cháy nhà dân được lực lượng chức năng khống chế kịp thời, cứu an toàn 2 người mắc kẹt trong đám cháy.
Kinhtedothi-Ở xóm Gành Cả (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), biển không chỉ ở trước mặt mà còn chảy trong ký ức và số phận của mỗi người. Từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với nghề lặn biển săn bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa – một nghề vừa khắc nghiệt, vừa hiểm nguy, nhưng mang lại nguồn sống cho hàng trăm gia đình.
Kinhtedothi - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực căn cước và định danh điện tử, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Tối 16/2, trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón giao thừa năm mới Bính Ngọ 2026. Tại xã Long Sơn, TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình chúc Tết trực tuyến từ Sở Chỉ huy Vùng tới các điểm cầu ở các đơn vị, các nhà giàn và tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.
Kinhtedothi - Giao thừa Tết Bính Ngọ là một thời khắc thiêng liêng, khi đất trời chuyển mình sang năm mới và lòng người cũng rộn ràng những ước vọng tốt đẹp. Tại TP Hồ Chí Minh, khoảnh khắc ấy không chỉ là sự giao hòa của thời gian mà còn là bức tranh sống động về nhịp sống đô thị hiện đại đan xen với những giá trị truyền thống bền bỉ.