Đắk Lắk: Phòng Cảnh sát cơ động xuất quân hỗ trợ người dân chống bão số 13
Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường về các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai.
Sáng 6/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về việc triển khai lực lượng lớn nhằm đối phó với những nguy cơ từ cơn bão số 13. Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức xuất quân, mang theo tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” để hỗ trợ tối đa người dân.
Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát cơ động cùng với các phương tiện chuyên dụng, đã được điều động xuất phát từ đêm 5/11 để kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó với bão.
Để đảm bảo lực lượng chi viện kịp thời, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát cơ động, cùng với các phương tiện chuyên dụng, đã được điều động. Lực lượng này đã di chuyển ngay trong đêm 5/11 từ các khu vực phía Tây của tỉnh Đắk Lắk để kịp thời đến tăng cường cho Công an các xã, phường thuộc cánh Đông – khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.
Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động tỉnh Đắk Lắk lên đường đi thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân phòng, chống bão.
Nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng là tăng cường bao gồm việc đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán, đồng thời tích cực hỗ trợ người dân sơ tán, di dời đến nơi tránh trú kiên cố. Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ ngay khi có yêu cầu.
Trước đó, để chủ động ứng phó với bão, trong suốt những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động thường trực ở cánh Đông đã phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an cấp xã, tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Các hoạt động này bao gồm tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và tài sản, tổ chức di dời khẩn cấp hàng nghìn người và tài sản khỏi các vùng trũng thấp, lồng bè và chòi canh nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, lực lượng cũng hoàn tất việc di chuyển và neo đậu an toàn hàng trăm tàu thuyền tại các bến, bãi trên địa bàn phía Đông tỉnh.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an xã Tuy An Nam đã tổ chức hỗ trợ ngư dân di chuyển phương tiện vào bờ an toàn trong chiều tối 4/11. Cùng thời điểm, Công an xã Tuy An Nam huy động cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân đắp bờ ngăn triều cường, bảo vệ khu dân cư ven biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị thể hiện quyết tâm cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân lên hàng đầu trong đợt ứng phó thiên tai lần này.

Đắk Lắk: nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh
Kinhtedothi- Trước tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh gia tăng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với các vụ việc chiếm gần 20% tổng số vụ TNGT, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tăng cường giáo dục, đảm bảo an toàn tối đa cho lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông.

Đắk Lắk: học sinh tại một số địa bàn ven biển nghỉ học để ứng phó với bão Kalmaegi
Kinhtedothi- Ngày 4/11, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão số 13 (Kalmaegi) và nguy cơ mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và hạn chế tối đa thiệt hại.

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.






