Đắk Lắk: học sinh tại một số địa bàn ven biển nghỉ học để ứng phó với bão Kalmaegi
Kinhtedothi- Ngày 4/11, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão số 13 (Kalmaegi) và nguy cơ mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và hạn chế tối đa thiệt hại.
Công văn được ban hành nhằm thực hiện nghiêm túc Công điện 004/CĐ-UBND ngày 4/11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.
Bão Kalmaegi được xác định là cơn bão có cường độ rất mạnh. Ảnh: Internet
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, cán bộ và giáo viên trước những ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu của cơn bão số 13, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành yêu cầu về việc nghỉ học tại các khu vực trọng yếu. Cụ thể, tất cả các cơ sở giáo dục thuộc các xã, phường được xác định là trọng yếu và ven biển theo phân loại của tỉnh, bao gồm Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ và các xã, phường lân cận, sẽ thực hiện cho học sinh, sinh viên và trẻ mầm non nghỉ học bắt đầu từ chiều ngày 5/11/2025 (thứ Tư) và kéo dài đến hết ngày 7/11/2025 (thứ Sáu).
Trong thời gian nghỉ, các cơ sở giáo dục cần duy trì liên lạc thường xuyên với phụ huynh và chính quyền địa phương để phối hợp quản lý, đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh. Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy bù vào thời gian thích hợp ngay sau khi tình hình bão lũ ổn định, nhằm đảm bảo hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình học theo quy định.
Ngoài việc cho học sinh nghỉ học ở các khu vực nguy hiểm, Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh công tác chủ động phòng, chống và ứng phó với bão số 13 và mưa lũ.
Đồng thời, các nội dung về triển khai công tác phòng chống, ứng phó với bão số 13 và mưa lũ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện theo đúng Công văn số 1351/SGDĐT-VP ngày 4/11/2025 của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành trước đó.
Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên một cách khẩn trương và hiệu quả nhất, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của giáo viên và học sinh trước thiên tai.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập
Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Thủ tướng ra công điện khẩn ứng phó bão Kalmaegi
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Đắk Lắk: khẩn trương ứng phó cơn bão số 13 (Kalmaegi)
Kinhtedothi- UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi công văn khẩn, yêu cầu toàn bộ các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai phương án ứng phó với cơn bão Kalmaegi sắp vào biển Đông và nguy cơ xảy ra mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.






