Đắk Lắk: nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh
Kinhtedothi- Trước tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh gia tăng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với các vụ việc chiếm gần 20% tổng số vụ TNGT, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tăng cường giáo dục, đảm bảo an toàn tối đa cho lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông.
Theo thống kê từ đầu năm 2025 đến nay tại tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh xảy ra 500 vụ TNGT. Đáng chú ý, TNGT liên quan đến học sinh đã xảy ra 94 vụ, làm chết 47 em và bị thương 59 em, chiếm gần 1/5 tổng số vụ TNGT toàn tỉnh.
Tình hình vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh đang diễn biến phức tạp với nhiều hành vi phổ biến và đáng lo ngại. Các em học sinh thường vi phạm nghiêm trọng luật giao thông như: chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, vi phạm quy định về tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và vi phạm các quy tắc cơ bản như chuyển hướng, vượt xe không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
Đặc biệt, tình trạng “độ, chế” xe điện để cải tạo tính năng tốc độ và công suất đang ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn nghiêm trọng cho bản thân học sinh và những người tham gia giao thông khác.
Một số xe điện sau khi "độ, chế" có thể đạt vận tốc 100km/h.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý 3.368 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ hơn 600 phương tiện. Tất cả các trường hợp vi phạm đều được gửi thông báo đến cơ sở giáo dục nơi các em đang theo học để có biện pháp giáo dục và xử lý phù hợp.
Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Chuyên đề bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh là chuyên đề xuyên suốt, quan trọng.
CSGT tỉnh Đắk Lắk và lực lượng chức năng làm việc với đại diện các cơ sở giáo dục. Ảnh: PC08 Đắk Lắk
Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh.
Công tác tuần tra sẽ tập trung vào các khung giờ vào - tan trường và khu vực xung quanh trường học để kịp thời phát hiện vi phạm. Đặc biệt, lực lượng chức năng cam kết xử lý nghiêm 100% trường hợp học sinh vi phạm và gửi thông báo về nhà trường để có biện pháp giáo dục phù hợp.
Chế tài xử phạt đối với hành vi "Giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo Nghị định 168.
Bên cạnh đó, CSGT cũng sẽ xử lý nghiêm phụ huynh đưa đón con em vi phạm luật giao thông (như không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định) và kiên quyết xử lý các trường hợp “giao xe/để xe cho người không đủ điều kiện” (chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe) điều khiển phương tiện. Và việc kiểm tra thường xuyên các phương tiện dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh sẽ được thực hiện để loại bỏ những xe không đảm bảo an toàn.
Bên cạnh với việc tuần tra kiểm soát trên đường, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở trông giữ phương tiện trong và ngoài trường học. Qua đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để yêu cầu các hộ dân cam kết không nhận trông giữ xe cho những học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với cả người điều khiển phương tiện vi phạm và chủ thể giao xe nếu có dấu hiệu vi phạm.
CSGT tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã, phường và một số đơn vị hữu quan tiến hành kiểm tra các cơ sở trông giữ phương tiện trong và ngoài các sơ sở giáo dục tại một số địa phương. Ảnh: PC08 Đắk Lắk
Và ngay trong ngày 4/11/2025, lực lượng CSGT toàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an cấp xã, phường trên địa bàn làm việc với nhiều trường học, đồng thời kiểm tra các cơ sở trông giữ xe, phát hiện và xử lý nhiều phương tiện vi phạm.
Thời gian qua, việc phối hợp giữa ngành Công an và ngành Giáo dục theo Chương trình 11/CTrPH-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an và Bộ giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 đã đạt được những chuyển biến tích cực. Cụ thể, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước, đồng thời nội dung tuyên truyền cũng được phổ biến rộng rãi hơn.
Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đang tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho các em học sinh. Ảnh: PC08 Đắk Lắk.
Với sự quyết tâm cao độ từ lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ xử lý vi phạm nghiêm minh, tổng kiểm tra các cơ sở trông giữ phương tiện, đến tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền pháp luật, mục tiêu giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh đang được đặt lên hàng đầu. Trong thời gian tới, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Công an, ngành Giáo dục, gia đình và toàn xã hội sẽ là yếu tố then chốt, nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ và bền vững trong nhận thức của học sinh về an toàn giao thông, từ đó hình thành ý thức thượng tôn pháp luật và văn hóa giao thông an toàn, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh…

Đồng loạt kiểm tra việc chấp hành luật giao thông của học sinh
Kinhtedothi - Sáng ngày 4/11, Trưởng phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo các Đội CSGT đường bộ phối hợp với Công an cấp xã đồng loạt triển khai kiểm tra tại nhiều điểm trường trên địa bàn thành phố, tập trung vào các khu vực có tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Hà Nội nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”
Kinhtedothi - Hà Nội đang nỗ lực lan tỏa mô hình cổng trường thân thiện an toàn giao thông. Dự án toàn cầu này đang mang lại thay đổi lớn khi học sinh Thủ đô được bảo vệ ngay tại cổng trường.
Nỗ lực kéo giảm vi phạm, tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh
Kinhtedothi - Tình trạng vi phạm luật giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh vẫn đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tất cả các cấp, ngành, gia đình và nhà trường cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, bằng những hành động thực tế để bảo vệ học sinh khỏi TNGT, xây dựng, bồi đắp văn hóa giao thông cho thế hệ tương lai của đất nước.






