Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đắk Lắk: cần làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Hoà Phú

Thế Hùng - Lữ Khách
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Màu nước đen, mặt nước xuất hiện mảng bám dày đặc nghi là vỏ cà phê là tình trạng xảy ra tại con suối cạn bắt nguồn từ một cống thoát nước mưa của khu công nghiệp Hoà Phú và chảy thẳng ra dòng sông Sêrêpôk.

Theo nguồn tin của Báo Kinh tế & Đô thị, phóng viên tìm về khu vực đường vành đai khu công nghiệp Hoà Phú (còn gọi là đường CN7) tại xã Hoà Phú, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để ghi nhận tình trạng xả thải, nguồn nước bị ô nhiễm và bắt nguồn từ một cống thoát nước mưa của khu công nghiệp này. Theo nguồn tin, tình trạng xả thải thường bắt đầu từ khoảng 18h30 hàng ngày đến rạng sáng hôm sau, nhưng không rõ nguồn nước thải đó từ đâu ra.

Dòng nước đen kịt, bề mặt bị đóng váng...
Dòng nước đen kịt, bề mặt bị đóng váng...

Khoảng 22h ngày 13/2, phóng viên có mặt tại cống thoát nước nằm bên đường vành đai (CN7). Theo ghi nhận, cống nước này được bắt ngang, nằm âm phía dưới đường, đấu nối vào bên trong khu công nghiệp. Dòng nước mưa trong khu công nghiệp này sẽ thoát ra theo cống này và đổ thẳng ra dòng sông Sêrêpôk.

Con suối cạn bị ô nhiễm nghiêm trọng, chảy râm rỉ ra sông Sêrêpôk.

Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, màu nước theo ghi nhận là một màu đen ngòm, bề mặt nước xuất hiện mảng bám vón cục, xủi bọt chảy râm rỉ.

Ngoài ra, dọc 2 bên con đường này xuất hiện nhiều rác thải được vứt bỏ bừa bãi, xác động vật chất đống bốc mùi hôi thối nồng nặc, vỏ bao bì thuốc trừ sâu, rác thải sinh hoạt…

Đắk Lắk: cần làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Hoà Phú - Ảnh 1
Rác thải, xác động vật chết chất đống bên đường vành đại KCN.
Rác thải, xác động vật chết chất đống bên đường vành đại KCN.
Đắk Lắk: cần làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Hoà Phú - Ảnh 2

Trao đổi về vấn đề này, một lãnh đạo UBND Hoà Phú cho biết: UBND xã đã nắm được việc này, cũng đã trao đổi với lãnh đạo Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phú nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân nước thải đó xuất phát từ đâu, mặc dù đó là cống thoát nước mưa của khu công nghiệp. UBND xã cũng đã làm báo cáo gửi thành phố để có phương hướng điều tra xử lý với quan điểm là cương quyết xử lý nếu phát hiện có đơn vị nào đó cố tình xả thải.

Trước đó, tối hai ngày 7/8 và ngày 8/8/2024 phóng viên đã ghi nhận được tình trạng nước thải chảy mạnh tại cống thoát nước này. Quan sát cho thấy, nước thải chảy ra có màu đen nâu cùng với chất thải ghi là vỏ cà phê, mặt nước xủi bọt, bốc mùi khét nồng nặc.

Nguồn nước đen nâu bốc mùi, chảy mạnh xả từ cống thoát nước ra con suối cạn ngày 7 và ngày 8/8/2024.

Về phía Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú, trao đổi qua điện thoại, ông Trần Đức Quang – Phó Giám đốc công ty cho biết: Cống nước đó là để dẫn nước mưa trong khu công nghiệp thoát ra ngoài và khẳng định chất thải đó là vỏ cà phê. Và tại cống thoát nước này tình trạng đó xảy ra thường xuyên, đặc biệt là vào mùa mưa. Thời gian gần đây thì đã đỡ đi và công ty cũng đã có văn bản nhắc nhở, nhất là đầu mùa mưa.

“Cống đó là xả nước mưa từ khu công nghiệp ra, mùa mưa là có một ông doanh nghiệp là ổng làm phân bón, ổng mới chứa vỏ cà phê làm nguyên liệu và khi ổng không che hết bãi chứa thì khi trời mưa thì trong sân nó bay bụi rồi tràn ra, chảy ra hệ thống thu gom nước mưa của khu công nghiệp, rồi chảy ra cái cống đó. Duy nhất cái cống đó là hay có mùi cà phê và bã cà phê, cái nguyên nhân nó là như thế. Mùa mưa năm ngoái tôi cũng đã có làm văn bản báo cáo các cơ quan chức năng. Nếu vào mùa khô mà xuất hiện tình trạng đó thì cũng nhờ cơ quan báo chí thông tin để phối hợp xử lý theo quy định, dứt khoát không bao che” ông Quang thông tin.

Nước có màu đen nâu xả mạnh, xủi bọt về đêm
Nước có màu đen nâu xả mạnh, xủi bọt về đêm

Theo ông Quang lý giải là vậy, nhưng thời điểm phóng viên ghi nhận là ngày trời nắng nóng, lượng nước trong cống chảy mạnh và có màu đen nâu cùng với chất thải và diễn ra cùng khung giờ buổi tối trong 2 ngày liên tiếp. Hơn nữa, phía trong khu công nghiệp gần cống thoát nước là một công ty lớn chuyên chế biến cà phê.

Ngày 26/2, kiểm tra thực tế cùng một lãnh đạo UBND xã Hoà Phú, nguồn nước đen kịt ấy vẫn chảy ra sông Sêrêpôk. Vị lãnh đạo này còn cho biết cho biết, ngoài cống thoát nước nêu trên, gần đó cũng có một cống thoát nước thứ 2 và cách đây ít ngày cũng đã có doanh nghiệp phản ánh về tình trạng nước có màu đen, bốc mùi nồng nặc đổ ra sông, làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất trong KCN. Tuy nhiên, khi UBND xã xuống kiểm tra thì màu nước đã trở lại bình thường. Người dân đi câu cá tại 2 điểm thoát nước gần sông cũng thường xuyên chứng kiến cảnh này.

Nguồn nước đen kịt ấy vẫn chảy râm rỉ ra sông.
Nguồn nước đen kịt ấy vẫn chảy râm rỉ ra sông.

Do đó, để đảm bảo môi trường, tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp tại đây, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc một cách quyết liệt, tìm ra nguyên nhân. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức nếu có tình trạng cố tình xả thải, gây ô nhiễm môi trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vào kỳ sau.