Kinhtedothi - Chiều 5/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các phòng nghiệp vụ của đơn vị đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam sinh viên tử vong trong phòng trọ.
Nạn nhân được xác định là anh N.M.Q (SN 2003) trú tại, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Anh Q hiện là sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Tây Nguyên.
Vụ việc được anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003, trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), là bạn cùng phòng của nạn nhân phát hiện vào chiều 5/5 tại khu trọ nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn An Ninh, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Khu vực phòng trọ nơi xảy ra sự việc.
Theo nguồn tin anh Hoàng Anh cho biết, ngày 28/4, anh về quê ở tỉnh Khánh Hòa nghỉ lễ. Sáng 5/5, anh Hoàng Anh bắt xe khách lên Đắk Lắk để đi học lại. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Hoàng Anh về tới phòng trọ thì thấy cửa phòng khóa trong nhưng gõ cửa mãi không được. Sau đó, anh Hoàng Anh, mở cửa sổ thì phát hiện anh Q nằm bất động nên hô hoán mọi người gần đó và trình báo Công an.
Theo người nhà nạn nhân, anh Q về nhà nghỉ lễ dịp 30/4 và quay lại phòng trọ vào sáng 4/5.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Kinhtedothi - Sáng 4/5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phát hiện bắt giữ 7 đối tượng mang 4 khẩu súng tự chế vào rừng săn bắn.
Kinhtedothi - Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông và xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong.
Kinhtedothi- Ngày 29/4, TAND huyện Ea Súp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Phạm Bình (SN 1974, trú huyện Buôn Đôn), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, và Lê Văn Trường (SN 1983, trú huyện Ea Súp) về tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 248/CĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc anh hùng. Cả nước đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thách thức của năm 2025 để cùng bước vào năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và một niêm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng đang ở phía trước.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những kết quả mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết tinh của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.